Không loại trừ khả năng khủng bố trong vụ xả súng tại Hà Lan

Cảnh sát Hà Lan ngày 18/3 cho biết vụ xả súng vừa xảy ra ở thành phố Utrecht có thể mang động cơ khủng bố. 
Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở Utrecht, Hà Lan, ngày 18/3/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo cảnh sát Hà Lan, vụ xả súng xảy ra vào lúc khoảng 10h45' giờ địa phương (tức khoảng16h45' giờ Việt Nam) nhằm vào một tàu điện trên phố 24 Octoberplein. Vụ việc đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Hiện chưa rõ tình trạng của các nạn nhân bị thương. 

Cũng theo cảnh sát Hà Lan, nghi can là nam giới, hiện đã trốn khỏi hiện trường. Theo một nhân chứng, người này đã nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện và xả súng vào các hành khách đang ngồi trên tàu điện. Kênh "RTV Utrecht" đưa tin cảnh sát đang tìm kiếm một chiếc xe ô tô màu đỏ, có thể là chiếc xe mà đối tượng xả súng đã sử dụng để chạy trốn khỏi hiện trường. 

Phát biểu tại La Haye của Hà Lan ngay sau vụ việc trên, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã bày tỏ hết sức bàng hoàng về vụ việc, đồng thời chỉ đạo thành lập một đội giải quyết khủng hoảng.

Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy tàu điện đã dừng ở một điểm giao cắt trên phố. Hiện cảnh sát, lực lượng cứu hộ và chống khủng bố cùng 3 máy bay trực thăng đã được triển khai tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa khu vực hiện trường.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.