Không khí tại nhiều điểm ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ô nhiễm

Ngày 8/1, các ứng dụng quan trắc chỉ số chất lượng không khí ghi nhận không khí ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm ô nhiễm.
Chú thích ảnh
Tòa tháp Keangnam trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm) bị mưa phùn và sương phủ kín, không thể nhìn thấy nóc. Ảnh tư liệu: Thành Đạt/TTXVN

Lúc 10 giờ, tại Hà Nội, ứng dụng VN Air của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) ghi nhận điểm quan trắc 556 Nguyễn Văn Cừ, không khí ô nhiễm ở mức cam (115)-không tốt cho nhóm nhạy cảm. Ứng dụng moitruongthudo.vn của UBND thành phố Hà Nội cũng ghi nhận 6 điểm ở mức cam.

Ứng dụng AirVisual (sản phẩm của Tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về chất lượng không khí, có trụ sở chính tại Thụy Sỹ) ghi nhận Hà Nội có 19 điểm màu cam và 12 điểm quan trắc có mức đỏ gồm điểm Phạm Văn Đồng, 399 Âu Cơ, Tô Ngọc Vân, ACACIA Hà Nội, Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội, Thành Công, Trường Mầm non Kim Liên, trụ sở Công an phường Hàng Mã, trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, 556 Nguyễn Văn Cừ, Happy House Garden, Gia Thượng.

Thành phố Hồ Chí Minh có gần 30 điểm quan trắc màu cam, 2 điểm màu đỏ ở Saigon South International School và Trường Mầm non Hai Au Bay. Ở những điểm chất lượng không khí màu đỏ, những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Theo thang bảng đo chỉ số chất lượng không khí của ứng dụng AirVisual, trong số 93 thành phố của nhiều quốc gia trên thế giới được quan trắc, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều có màu cam (nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe) với thứ tự tương ứng 17 và 25.

Ứng dụng PAM Air (mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam phủ rộng tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam, do Công ty Cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ D&L quản lý) ghi nhận Hà Nội có 24 điểm màu cam và 1 điểm màu đỏ-có hại cho sức khỏe ở Times City (Hai Bà Trưng). Thành phố Hồ Chí Minh có 4 điểm màu cam.

Theo các chuyên gia môi trường, để ngăn ngừa và kiểm soát được hiện tượng ô nhiễm không khí phải giảm được lượng khí hyđrocacbon và nitrogen oxides thải ra từ động cơ xe, quá trình sản xuất công nghiệp. Người dân có thể thực hiện một số biện pháp đơn giản gồm trồng cây xanh, tránh ở ngoài khi trời nắng nóng, oi bức; đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, bổ sung thêm rau củ, trái cây.

Ở những nơi không khí trong lành, người dân nên tranh thủ mở cửa giúp không khí lưu thông tốt, giữ nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ. Ở những nơi không khí xấu, mọi người nên đóng cửa sổ, hạn chế hoạt động ngoài trời, hút bụi thường xuyên. Trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp, người dân nên nâng cao ý thức, thay đổi thói quen sinh hoạt, thực hiện hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang-khoảng cách-không tập trung-khử khuẩn-khai báo y tế), thường xuyên khử khuẩn ở bề mặt các vật dụng hay tiếp xúc trong nhà.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Trâu xổng chuồng tấn công khiến 6 người bị thương

Trâu xổng chuồng tấn công khiến 6 người bị thương

Chiều 24/10, hai con trâu bị xổng chuồng bất ngờ chạy trên đường tại thôn Tân Lập, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Một con trâu cái đã bất ngờ tấn công nhiều người trên đường khiến 6 người bị thương, trong đó chủ trâu bị thương nặng.

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Ngày 24/10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2026", với sự tham dự của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.