Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc rét đậm, rét hại

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại, Trung Bộ có đợt mưa kéo dài đến 9/12.
Chú thích ảnh
Miền Bắc và miền Trung rét đậm, rét hại. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 5/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Vào chiều tối và đêm 5/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; các nơi khác ở Bắc Bộ từ 11 - 14 độ C, ở Bắc Trung Bộ từ 13 - 16 độ C.

Cụ thể, đêm 5 và ngày 6/12. vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ trung bình từ 12 - 15 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, nhiệt độ trung bình từ 14 - 17 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, nhiệt độ trung bình từ 16 - 19 độ C.

Ngày và đêm 6/12, vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C, nhiệt độ trung bình từ 13 - 16 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, nhiệt độ trung bình từ 15 - 18 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ trung bình từ 17 - 20 độ C. 

Các chuyên gia đưa ra cảnh báo thiên tai đi kèm với không khí lạnh. Theo đó, từ đêm 5 - 6/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài tới ngày 9/12.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2 - 3 m; biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 2 - 4,5m, riêng khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) cao từ 3 - 5 m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 - 3 m; biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.