Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc ấm lên

Khối không khí lạnh đang suy yếu giúp cho nền nhiệt độ tại miền Bắc tăng nhanh, đặc biệt là nhiệt độ buổi đêm.

Khối không khí lạnh đang suy yếu giúp cho nền nhiệt độ tại miền Bắc tăng nhanh, đặc biệt là nhiệt độ buổi đêm. Hôm nay (2/1) thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ chuyển nhiều mây, độ ẩm không khí cũng tăng cao sẽ là điều kiện để giảm lượng bức xạ từ bề mặt đất, gây giảm nhiệt độ trong nhiều ngày qua.

Nhiệt độ về đêm tại Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ nhanh chóng tăng thêm 3 – 6 độ C, ban ngày trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất cũng tăng lên mức 20 – 23 độ C. Gió đông bắc suy yếu giúp nắng mạnh hơn trên khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc ấm lên ảnh 1

Nông dân đốt lửa sưới ấm cho bò khi nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Dự báo cho các vùng ngày 2/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ C, có nơi dưới 7 độ C, cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C, cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ C, phía nam có nơi 13 – 16 độ C, cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, phía Nam 21 – 24 độ C, cao nhất từ 23 – 26 độ C, phía Nam 26 – 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, cao nhất từ 24 – 27 độ C. Nam Bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Lý Thanh Hương

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.