Không khí lạnh gây ra hiện tượng tuyết rơi hiếm gặp tại Thượng Hải

Đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm của Trung Quốc tràn xuống miền Nam đã mang đến trận tuyết hiếm hoi cho Thượng Hải vào sáng 20/1. Chính quyền thành phố cảnh báo thời tiết giá lạnh có thể kéo dài ít nhất ba ngày.
Chú thích ảnh
Tuyết rơi là hiện tượng thời tiết hiếm gặp tại Thượng Hải. Ảnh: Global Times

Lần gần đây nhất thành phố nằm ven biển phía Đông Trung Quốc này ghi nhận tuyết rơi dày là vào tháng 1/2018. Chỉ một tuần trước đó, Thượng Hải còn trải qua mức nhiệt cao bất thường, lên tới 20 độ C, khiến một số cây mộc hương nở hoa. “Thời tiết năm nay có vẻ khá bất thường. Nhìn chung, sự biến động nhiệt độ khá lớn, vì vậy một số người có thể cảm thấy hơi khó chịu”, Yu Xin, 30 tuổi, một người dân địa phương, chia sẻ.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, nhiều khu vực khác cũng đang trải qua đợt giảm nhiệt mạnh, trong đó có các tỉnh Giang Tây và Quý Châu, nằm ở phía Nam sông Dương Tử và sông Hoài. Báo Chiết Giang cho biết tỉnh Quý Châu dự kiến sẽ ghi nhận mức giảm nhiệt từ 10 đến 14 độ C. Đài truyền hình CCTV đưa tin, trên khắp Trung Quốc, chính quyền đã đóng cửa 241 đoạn đường chính tại 12 tỉnh, bao gồm Sơn Tây, Nội Mông và Hắc Long Giang, do tuyết rơi và đường trơn trượt.

Tại Thượng Hải, dự báo thành phố có thể tiếp tục xuất hiện tuyết rơi nhẹ trong những ngày tới. Các chuyên gia cho rằng lượng tuyết sẽ không đủ tích tụ dày để mọi người có thể nặn người tuyết. Trong khi đó, tuyết rơi dày ở miền Bắc Trung Quốc đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, khi một số khu vực ghi nhận lượng tuyết tích tụ gần 20 cm. 

Tác động đáng kể của đợt không khí lạnh lần này là làm sụt giảm mạnh nhiệt độ. Nhiệt độ trung bình tại Thượng Hải có thể giảm từ 8 đến 10 độ C trong vòng 48 giờ. Từ ngày 20 đến 22/1, thành phố sẽ trải qua một đợt rét kéo dài, nhiệt độ cao nhất ban ngày duy trì dưới 5 độ C. Dự báo sáng 22/1 là thời điểm lạnh nhất, khi nhiệt độ tại khu vực trung tâm thành phố có thể xuống khoảng -1 độ C, còn các vùng ngoại ô có thể giảm còn -6 độ C. Điều kiện băng giá có thể xuất hiện ở một số nơi, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm. Nhiệt độ sẽ tăng dần trở lại từ ngày 23/1.

Các nhà chức trách cảnh báo đường sá và cầu cống tại các quận phía Bắc, bao gồm Trùng Minh, Gia Định, Bao Sơn và Thanh Phủ, có thể trở nên trơn trượt do tuyết nhẹ hoặc băng, đồng thời kêu gọi người dân hết sức cẩn trọng khi di chuyển.

Dịch vụ đường sắt cũng chịu ảnh hưởng. Do tuyết rơi dày ở miền Bắc Trung Quốc, một số tuyến tàu cao tốc, trong đó có Bắc Kinh - Thượng Hải, Bắc Kinh - Hong Kong và Thượng Hải - Thành Đô, đã phải tạm ngừng hoạt động đến 8h sáng 20/1.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".