Không khí lạnh gây mưa dông diện rộng, thời tiết dịu mát trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 28/4, không khí lạnh sẽ gây mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ và một số khu vực, sau đó thời tiết chuyển mát, ít mưa, thuận lợi hơn cho các hoạt động trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bà Phạm Thị Châm, Dự váo viên hòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Cục Khí tượng Thuỷ văn dự báo về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5:

Theo bà Phạm Thị Châm, Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Cục Khí tượng Thuỷ văn, dự báo từ đêm 28/4 đến sáng ngày 29/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ sẽ xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa dông đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 29/4, thời tiết Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng phổ biến từ 20 - 23 độ C. Bắt đầu từ ngày 30/4 đến hết kỳ nghỉ lễ, khu vực này ít mưa, ban ngày có nắng. Hai ngày đầu kỳ nghỉ, nền nhiệt khá dễ chịu với mức cao nhất từ 27 - 30 độ C, sau đó tăng nhẹ lên 30 - 33 độ C.

Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại vào chiều tối và đêm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế trong ngày và đêm 29/4 cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 50mm. Khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng phổ biến từ 21 - 24 độ C.

Trong kỳ nghỉ lễ, nhìn chung Trung Bộ ít mưa, ngày trời nắng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trong hai ngày 30/4 và 1/5 có thời tiết mát mẻ, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C; các khu vực khác phổ biến từ 31 - 34 độ C. Đáng lưu ý, ngày cuối kỳ nghỉ có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ trên 35 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết chủ đạo trong kỳ nghỉ lễ là chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 - 33 độ C.

Trong khi đó, nắng nóng tại Nam Bộ còn kéo dài đến ngày 30/4 với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36 độ C. Sau đó, nền nhiệt giảm, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ với mức trên 35 độ C. Từ chiều tối ngày 30/4 đến hết kỳ nghỉ lễ, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông, đồng thời theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động kế hoạch đi lại, vui chơi trong dịp nghỉ lễ.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lâm Đồng chấn chỉnh việc xử lý rác

Lâm Đồng chấn chỉnh việc xử lý rác

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các địa phương khẩn trương làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời hoàn tất các công việc, thủ tục để lựa chọn và ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ, bảo đảm việc xử lý rác trên địa bàn được thực hiện liên tục, không để phát sinh tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh, thành phố

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh, thành phố

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các xã, phường: Chương Mỹ, Hoàng Mai, Kiến Hưng, Lĩnh Nam, Phú Lương, Tương Mai, Vĩnh Tuy, Yên Sở, Bình Minh, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Tam Hưng, Thanh Trì, Xuân Mai, Đại Thanh, Phù Đổng,Việt Hưng, Đông Anh, Bồ Đề thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Apple áp dụng biện pháp bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi

Apple áp dụng biện pháp bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi

Người dùng Australia sẽ phải xác minh đủ 18 tuổi để sử dụng một số tính năng hoặc tải các ứng dụng có nhãn 18+ trên các thiết bị của Apple. Động thái này của hãng nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.