Không khí lạnh đầu mùa, người dân Hà Nội vẫn mặc áo mưa tập thể dục
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 7 nên khu vực Hà Nội, trời chuyển lạnh. Đây được xem là đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm 2021. Nhiều người mặc áo mưa, che ô xuống phố tập thể dục.
Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 7 gây mưa to đến rất to tại một số khu vực. Không khí lạnh kèm mưa, nền nhiệt giảm xuống chỉ còn 19 - 22 độ C khiến người dân ra đường vào buổi sáng có thể cảm nhận rõ rệt cái se lạnh đầu mùa.
Thời tiết Hà Nội tiết trời se lạnh kèm mưa, người dân bắt đầu mặc áo ấm rồi thêm lớp áo mưa kín mít xuống phố.Đây được xem là đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm 2021.
Trời trở rét vào dịp cuối tuần.Một số người dân đi chợ, đi làm buổi sáng phải mặc áo mưa kín mít.Cơn mưa kết hợp với thời tiết se lạnh đã làm không khí trở nên dễ chịu đối với tất cả mọi người.Xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, đông đảo người dân rủ nhau xuống đường tập thể dục đón cái rét se lạnh đầu mùa.
Bà Phạm Huyền My (phố Tạ Hiện, Hà Nội) chia sẻ: "Cái lạnh sớm đầu thu của Hà Nội dễ chịu".Nhiều người cho biết được đi tập thể dục dưới thời tiết như thế cảm giác rất thú vị.Người ra đường không quên khoác trên mình chiếc áo gió.Cùng với những cơn mưa là những trận gió lạnh khiến người dân Hà Nội vô cùng thích thú xuống phố tận hưởng không khí giá rét của mùa đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 11/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.