Dù nhiều quốc gia đã phải huỷ bỏ các sự kiện lớn do biến thể Omicron bùng phát, song Tết Nguyên đán vẫn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng nhau sum họp, đón chào năm mới hạnh phúc và bình an.
Thợ lặn mặc trang phục Thần Tài múa lân bên trong thuỷ cung ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: EPA
Màn biểu diễn múa lân trước Tết Nguyên Đán tại một ngôi chùa ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AP
Một con phố trang trí hình con hổ khổng lồ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: APKhu chợ Tết nhộn nhịp ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc. Ảnh: AFP
Người đàn ông ở Surabaya, Indonesia làm đèn lồng đón Tết Nguyên đán 2022.Khung cảnh lung linh tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc trước thềm năm mới 2022. Ảnh: Tân Hoa xãNgười dân đi bộ trên một con phố được trang trí đèn lồng ở Bắc Kinh. Với người dân Trung Quốc, Tết cổ truyền là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Vào dịp năm mới, người dân nước này thường trang trí nhà cửa bằng cách treo những câu đối đỏ, đèn lồng đỏ, dán giấy đỏ và đốt pháo, với hy vọng một năm mới an lành. Ảnh: Reuters Ngôi đền Thean Hou ở Kuala Lumpur (Malaysia) được trang hoàng lộng lẫy với hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ. Ảnh: Tân Hoa xãNgười dân chụp ảnh trước những cây hoa anh đào lung linh sắc màu tại cảng Victoria Harbour, Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: EPA
Những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ tại cây cầu đi bộ ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: EPADu khách đeo khẩu trang chụp ảnh lưu niệm tại Đường Tiền Môn, nơi được trang hoàng lộng lẫy chào đón Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Ảnh: APQuầy bán đồ trang trí Tết nhộn nhịp ở khu phố người Hoa tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh AFPGa xe lửa Hán Khẩu đông đúc trước Tết Nguyên đán tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hôm 25/1. Ảnh: AFPNgười đàn ông ngồi chờ tại nhà ga Thượng Hải. Ảnh: EPA
Nhiều người dân Trung Quốc đã rời thành phố về quê ăn Tết. Ảnh: EPA
Nhân viên phun thuốc khử trùng trên một chuyến tàu chở khách ở Nam Ninh, thuộc khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.