Không in tiền lẻ mới, mệnh giá thấp dịp Tết Canh Tý 2020

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: NHNN sẽ không phát hành tiền lẻ, mệnh giá thấp nhân dịp Tết Canh Tý 2020. Đây là chủ trương mà NHNN đã thực hiện xuyên suốt từ nhiều năm, giúp tiết kiệm được cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Theo đó, NHNN sẽ không phát hành tiền lẻ, mệnh giá thấp gồm tờ tiền các mệnh giá 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng.

Như mọi năm, cơ quan điều hành sẽ chủ động cung tiền mệnh giá nhỏ (dưới 10.000 đồng), gồm cả tiền cũ và tiền mới đã in và phát hành vào các thời điểm trong năm, trước Tết nguyên đán; đồng thời điều hòa, cung ứng đủ tiền mặt cho nền kinh tế, bảo đảm nhu cầu thanh toán, vốn tín dụng trước và sau Tết. Với tiền lẻ mệnh giá từ 10.000 đồng trở xuống, NHNN đã chỉ đạo đẩy mạnh đưa ra lưu thông từ tháng 4 đến tháng 11/2019. 

“Về mệnh giá tiền và nhu cầu cho thanh toán, hệ thống ngân hàng đều đảm bảo đầy đủ cho các nhu cầu và mục đích thanh toán đối với tất cả các tổ chức cá nhân trong nền kinh tế. Tuy nhiên, NHNN vẫn khuyến khích người dân nên dùng các biện pháp thanh toán không dùng tiền mặt, đại diện NHNN nói. 

Theo NHNN, dịp Tết này, NHNN đáp ứng nhu cầu lưu thông khoảng 430.000 tỷ đồng. Riêng Tết nguyên đán này tăng khoảng 15% so với dịp tết năm 2018, tương ứng trên 370.000 tỷ đồng. NHNN đã điều hòa nhu cầu cho tất cả các tỉnh, thành phố với trên 260.000 tỷ đồng. Đây là số bổ sung thêm để đáp ứng nhu cầu vào dịp Tết vì bình thường lượng dự trữ tiền mặt đều được đáp ứng đủ cho nhu cầu trong dịp Tết.  

"Năm ngoái, dù không in tiền lẻ mới dịp Tết nguyên đán 2019 nhưng lượng tiền lẻ trong lưu thông cung ứng cho dịp Tết 2019 vẫn tăng khoảng 25% so với cùng kỳ", ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Phát hành và Kho quỹ NHNN nói.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.