Không được cấp mỏ, nhà máy xây xong… “đắp chiếu”

Nhà máy luyện chì Lũng Váng tại Chợ Đồng (Bắc Kạn) được khởi công xây dựng từ năm 2007 đến 2010 hoàn thành, tổng đầu tư lên đến trên 30 tỷ đồng. Từ khi cắt băng khánh thành đưa nhà máy vào hoạt động đầu tháng 4/2010, chỉ mới chạy đúng một tuần, nhà máy bị “đắp chiếu”...

Nhà máy luyện chì Lũng Váng tại Chợ Đồng (Bắc Kạn) thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn được khởi công xây dựng từ năm 2007 đến 2010 hoàn thành, tổng đầu tư lên đến trên 30 tỷ đồng. Từ khi cắt băng khánh thành đưa nhà máy vào hoạt động đầu tháng 4/2010, chỉ mới chạy đúng một tuần, nhà máy bị “đắp chiếu”.

Không được cấp mỏ, nhà máy xây xong… “đắp chiếu” ảnh 1

Nhà máy luyện chì Lũng Váng

Hỏi nguyên nhân nhà máy không hoạt động, ông Trần Hữu Độ, Giám đốc xí nghiệp tuyển khoáng Bằng Lãng cho biết: Do không có nguyên liệu.

Theo ông Độ, nhà máy luyện chì Lũng Váng là nhà máy duy nhất sản xuất chì kẽm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được Bộ Công thương quy hoạch và có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 176/2006/QĐ-TTg ngày 1/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Nhà máy luyện chì Bắc Kạn là một trong bốn nhà máy luyện chì kẽm ở miền núi phía Bắc được quy hoạch. Theo quyết định này, việc quy hoạch xây dựng nhà máy song song với quy hoạch điểm mỏ khai thác để có nguyên liệu cho nhà máy hoạt động. Tuy nhiên, cho đến nay, Nhà máy xây dựng xong gần 2 năm vẫn chưa được cấp một mỏ nào để khai thác quặng phục vụ cho nhà máy này.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất 10.000 tấn chì thỏi/năm. Muốn đạt được công suất trên phải có 60.000 tấn quặng thô/năm. Cho đến nay, nguyên liệu thô tập kết về nhà máy chỉ được 3.000 tấn. Với số nguyên liệu này chỉ chạy được hơn tuần là hết. Chi phí cho mỗi lần đốt lò rất tốn kém (khoảng 150-200 triệu đồng một lần đốt), nên nếu đã đốt lò phải có được từ 18.000-20.000 tấn quặng thô, đủ để nhà máy hoạt động liên tục khoảng 3 tháng mới có lãi. Ngoài ra, do chưa chuyển giao được công nghệ, nên nếu nhà máy hoạt động phải thuê 8 chuyên gia Trung Quốc mới có thể vận hành được. Kinh phí thuê chuyên gia rất cao nên nếu nguyên liệu không đủ cho nhà máy hoạt động được 6 tháng liên tục thì chưa thể đưa vào hoạt động được.

Theo ông Độ, khi xây dựng nhà máy, Công ty cổ phần khoáng sản (CTy KS) Bắc Kạn đang khai thác 2 mỏ chì kẽm Nà Bốp và Pù Xáp. Đến nay 2 mỏ này đã hết hạn, phải tiến hành thăm dò, đánh giá lại trữ lượng và làm hồ sơ xin phép khai thác trở lại. Hồ sơ đã hoàn tất nhưng vẫn chưa được cấp phép tiếp. Ngoài ra, Cty KS Bắc Kạn cũng đã làm đề án từ trước khi xây dựng nhà máy, xin 2 mỏ Nà Duồng và Bó Nặm. Hai mỏ này cũng nằm trong quy hoạch điểm mỏ theo QĐ176 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy vậy, hai mỏ Nà Duồng, Bó Nặm vẫn chưa được duyệt cấp cho Cty KS Bắc Kạn.

Theo chủ trương chung của Chính phủ và của tỉnh Bắc Kạn, các sản phẩm mỏ trên địa bàn tỉnh phải được tinh luyện, để xuất sản phẩm kim loại chứ không bán nguyên liệu thô. Việc xây dựng nhà máy luyện chì Lũng Váng, nằm trong dự án phát triển công nghiệp của Bắc Kạn và đúng với chủ trương của tỉnh.

Nguyễn Trình

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.