Không để thiếu điện phía Bắc Thủ đô

Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã kịp thời đưa vào sử dụng hai máy biến áp 110 kV, mỗi máy có công suất 63 MVA nhằm cấp điện ổn định cho khu vực các quận, huyện phía Bắc Thủ đô.
Trước việc thời tiết mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao dẫn tới nguy cơ chập cháy, ngắt điện, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã kịp thời đưa vào sử dụng hai máy biến áp 110 kV, mỗi máy có công suất 63 MVA nhằm cấp điện ổn định, an toàn hơn cho khu vực các quận, huyện phía Bắc Thủ đô.Trạm biến áp 110 kV Gia Lâm 2, là công trình có vốn đầu tư xấp xỉ 100 tỷ đồng, thuộc “Dự án phân phối hiệu quả - DEP” được tài trợ vốn bởi Ngân hàng thế giới (WB).
Không để thiếu điện phía Bắc Thủ đô ảnh 1

Công trình Trạm biến áp 110 kV Gia Lâm 2 được gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Báo Lao động Thủ đô

Trạm được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại, tân tiến với hệ thống điều khiển bằng máy tính toàn trạm (Computersize), giám sát từ xa bằng hệ thống SCADA từ Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và Trung tâm Điều độ - Thông tin Điện lực Hà Nội.Mô hình trạm được áp dụng công nghệ tự động hóa phù hợp với mục tiêu hiện đại hóa lưới điện, hướng tới việc áp dụng trạm không người trực, giảm thiểu chi phí nhân công, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn lưới điện và hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh.Mạnh Khánh

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.