Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao sự quyết tâm và những cố gắng của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, hoạt động buôn lậu xăng dầu trên biển và tội phạm mua bán người.
Phó Thủ tướng chỉ rõ, tình hình tội phạm trong thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, quy mô, tính chất ngày càng tinh vi; xu hướng hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia ngày càng cao. Hoạt động của các đối tượng không chỉ xâm phạm trật tự an toàn xã hội mà còn xâm phạm đến an ninh biên giới quốc gia. Đây là việc hệ trọng, phải ngăn chặn kịp thời, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đặc biệt là địa bàn chiến lược khu vực biên giới đất liền và trên biển.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Bộ Chính trị, Chính phủ và kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người.
Phó Thủ tướng đề nghị, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nhất là công an, cảnh sát biển, hải quan, kiểm lâm; duy trì quan hệ hợp tác với lực lượng chức năng của các nước láng giềng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ cho biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định cùng phát triển; tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.
Phó Thủ tướng lưu ý, các đơn vị cần thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, tăng cường công tác giáo dục, phòng ngừa không để bọn tội phạm câu móc để bảo kê, che chắn, lôi kéo vào hoạt động phạm tội; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.
Tại Hội nghị, báo cáo tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017, Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, các đơn vị bộ đội biên phòng chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý 9.826 vụ/14.732 đối tượng (tăng 1.179 vụ/1.291 đối tượng so với năm 2016); đã khởi tố bàn giao cho cơ quan điều tra 1.222 vụ/1.538 đối tượng.
Các đại biểu thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân đồng thời đề ra những giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian tới.
Tại Hội nghị, Đại tá Trương Thế Tuân, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng đã công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Phòng phòng, chống mua bán người thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.