Không để người dân vì khó khăn mà không được vui Xuân, đón Tết

Ngày 11/1, tại buổi họp mặt, chúc Tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn thành phố Vị Thanh, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh sẽ không để người dân vì kinh tế khó khăn không được vui Xuân, đón Tết.
Chú thích ảnh
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngân sách tỉnh tặng hơn 33.400 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hỗ trợ gần 13.000 hộ nghèo có điều kiện ăn Tết, kinh phí thực hiện gần 18 tỷ đồng.

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên (còn sống, sức khỏe yếu, không về dự buổi họp mặt người có công tại tỉnh), hộ nghèo - hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, thăm, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đang điều trị bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho gia đình người có công với cách mạng tại buổi họp mặt. 

Đặc biệt, tỉnh tổ chức họp mặt, chúc Tết, tặng quà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và hộ nghèo tại 8 huyện, thị xã, thành phố, trao tặng hơn 5.000 phần quà, kinh phí thực hiện gần 5 tỷ đồng.

Các cấp, ngành chủ động chăm lo Tết cho hộ nghèo, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ, tặng quà hộ nghèo dịp Tết nhằm chia sẻ một phần khó khăn, bảo đảm 100% hộ nghèo trên địa bàn đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho hộ nghèo tại buổi họp mặt. 

Thời gian qua, công tác chăm lo cho người có công với cách mạng, hộ nghèo luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tương thân, tương ái” của dân tộc, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cấp, các ngành nỗ lực bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng và hộ nghèo một cách khá toàn diện.

Toàn tỉnh hiện có gần 36.000 người có công với cách mạng, trong đó có gần 13.000 liệt sĩ, gần 6.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, hơn 2.000 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” (hiện còn sống 56 Mẹ và các Mẹ đều được tổ chức, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời)… Hằng tháng, gần 7.000 người được hưởng trợ cấp ưu đãi, kinh phí trợ cấp hằng tháng hơn 14 tỷ đồng/tháng; 100% người có công được cấp thẻ bảo hiểm y tế…

Tin, ảnh: Phạm Duy Khương (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.