Không còn dấu hiệu sự sống trong tàu ngầm Ấn Độ bị nổ

Các thợ lặn hải quân đã tiếp cận chiếc tàu ngầm bị đắm sau vụ nổ tại Mumbai, Ấn Độ nhưng không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào của sự sống từ 18 thủy thủ trên tàu.

Các thợ lặn hải quân đã tiếp cận chiếc tàu ngầm bị đắm sau vụ nổ tại cảng Mumbai của Ấn Độ nhưng không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào của sự sống từ 18 thủy thủ mắc kẹt trên tàu.

Trong cuộc họp báo chiều 14/8, khi được hỏi liệu có thể có liên lạc nào với những người sống sót, tư lệnh hải quân Ấn Độ D. K. Joshi trả lời: “Tất nhiên là không. Nếu có thì chúng tôi đã thông báo”. Ông Joshi cũng nói thêm rằng, “có khả năng có một túi khí tồn tại. Vì thế mặc dù không có dấu hiệu tích cực, chúng ta cũng không thể mất hy vọng”.

Không còn dấu hiệu sự sống trong tàu ngầm Ấn Độ bị nổ ảnh 1

Bầu trời sáng lòa khi xảy ra vụ nổ với chiếc tàu ngầm INS Sindurakshak vào rạng sáng 14/8.

Theo quan chức này, các thợ lặn đã tiếp cận bên trong con tàu qua hầm chính và bắt đầu bơm nước ra ngoài để làm nổi tàu lên mặt nước.

Chiếc tàu ngầm INS Sindurakshak lớp Kilo của Hải quân Ấn Độ đã bị đắm rạng sáng nay, 14/8 sau một vụ nổ tại cảng Mumbai. Theo một đoạn video do nhân chứng tại hiện trường cung cấp, một quả bóng lửa khổng lồ làm sáng bừng cả bến tàu. Khói lửa đã lan rộng khắp khu vực xung quanh.

Dharmendra Jaiswal, người quét dọn vệ sinh gần khu vực xảy ra vụ tai nạn cho biết: “Tôi nghe thấy có hai đến ba tiếng nổ lớn, sau đó lửa sáng rực một góc trời, khói bụi bốc lên mù mịt”.

Nhiều thủy thủ đã kịp nhảy ra khỏi tàu khi xảy ra vụ nổ, tuy nhiên, còn ít nhất 18 người còn mắc kẹt bên trong. Một số thủy thủ bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện hải quân INHS Ashvini ở Colaba.

Chiếc tàu ngầm gặp nạn đã bị phá hủy nặng do đám cháy sau vụ nổ và bị chìm hơn một nửa, chỉ còn một phần nổi trên mặt nước. Ngọn lửa cũng đã lan sang chiếc tàu ngầm đang neo đậu bên cạnh. P.S. Rahangdale, một nhân viên cứu hỏa nói: “Chiếc tàu ngầm INS Sindurakshak hoàn toàn chìm trong đống lửa. Chúng tôi cùng lực lượng hải quân phải huy động mọi nguồn lực hiện có để bảo vệ chiếc tàu ngầm bên cạnh”.

Ngày 14/8, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony cho biết đã có một số thủy thủ thiệt mạng song ông không cho biết thêm chi tiết về vụ việc mà ông gọi là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất trong thời gian gần đây. “Tôi cảm thấy rất buồn về những thủy thủ đã hi sinh mạng sống của mình vì đất nước. Tôi cũng đã báo cáo với Thủ tướng Manmohan Singh về tình hình sự việc. Giờ tôi sẽ đến Mumbai để nắm tình hình chi tiết”, ông Antony phát biểu trước báo giới tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Ngay sau đó, lực lượng Hải quân đã được lệnh thành lập một phái đoàn điều tra ngay lập tức để tìm nguyên nhân sự cố. Theo nguồn tin từ hải quân Ấn Độ, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được cho là do vấn đề ắc quy. Tại hiện trường cũng đã phát hiện thấy các mảnh vụn của tên lửa.

Không còn dấu hiệu sự sống trong tàu ngầm Ấn Độ bị nổ ảnh 2

Tàu INS Sindhurakshak khi neo đậu tại Visakhapatnam.

Tàu ngầm INS Sindurakshak chạy bằng điện và dầu diesel vừa được Nga chuyển giao cho Ấn Độ sau khi sửa chữa tại xưởng đóng tàu Zvezdochka, Nga. Hợp đồng sửa chữa và đại tu con tàu này được ký hồi tháng 6/2010, trong đó có sửa chữa bộ phận lắp đặt thiết bị để lắp đặt các tên lửa hành trình và hơn 10 hệ thống thiết bị do Ấn Độ và nước ngoài sản xuất, kể cả hệ thống liên lạc CSS-MK-2.

Trong khi xảy ra vụ nổ, 8 nhân viên sửa chữa của Nga cũng có mặt tại cảng Mumbai và đại diện nhà máy sửa chữa tàu Zvezdochka ngày 14/8 cho biết vẫn chưa thể liên lạc được với nhóm nhân viên này.

Sự cố này xảy ra chỉ vài ngày sau khi New Delhi hạ thủy tàu sân bay INS Vikrant và bắt đầu chạy thử nghiệm tàu ngầm nguyên tử mang tên INS Arihant do nước này lần đầu tiên tự chế tạo.



T.H – C.T

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.