Không có tiến bộ đáng kể trong đàm phán hậu Brexit

Vòng đàm phán thứ tư về thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc ngày 5/6 mà không đạt được đột phá đáng kể.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh vòng đàm phán đầu tiên giữa đại diện Liên minh châu Âu (EU) và Anh về mối quan hệ song phương hậu Brexit tại Brussels, Bỉ, ngày 2/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Trưởng đoàn đàm phán EU Michel Barnier cho biết sau tuần đàm phán vừa qua, giữa hai bên vẫn tồn tại những bất đồng lớn trong bốn vấn đề chủ chốt là đánh bắt cá, sân chơi bình đẳng, quyền cơ bản trong tư pháp hình sự và quản trị mối quan hệ đối tác trong tương lai. 

Ông Barnier nhấn mạnh các tiêu chuẩn về xã hội, môi trường, tài chính hay khí hậu còn xa mới đạt được mục tiêu đề ra. Cùng với đó, nhà đàm phán EU cáo buộc phía Anh không tôn trọng các điều khoản trong thỏa thuận rút lui.

Bày tỏ sự thất vọng rõ ràng, trưởng đoàn đàm phán của EU nói các nhà đàm phán Anh đang đi ngược lại với những cam kết đã được đưa ra khi Thủ tướng Anh Boris Johnson (Bô-rít Giôn-xơn) ký một tuyên bố chính trị với các thành viên EU vào năm ngoái.

Ông Barnier cho biết một thỏa thuận khung phải đạt được trước ngày 31/10 để kịp phê chuẩn trước cuối năm nay, nhằm tránh việc Anh sẽ rời khỏi EU và liên minh hải quan vào ngày 31/12 mà không có thỏa thuận thương mại. Như vậy là mục tiêu đặt ra là đạt được "tiến bộ đáng kể" vào ngày 1/7 khó có thể thành hiện thực.

Về phía Anh, trưởng đoàn đàm phán David Frost cho biết có ít tiến triển trong vòng đám phán mới nhất về thỏa thuận thương mại hậu Brexit, đồng thời kêu gọi hai bên nỗ lực và thúc đẩy các cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận.

Anh chính thức rời EU hôm 31/1 vừa qua nhưng những điều khoản chính trong quan hệ song phương vẫn duy trì theo mô hình cũ cho tới khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào cuối năm 2020. Trong thời gian này, hai bên nỗ lực đàm phán để tiến tới một thỏa thuận thương mại song phương, đảm bảo không gián đoạn hoạt động giao thương sau giai đoạn chuyển tiếp. Nếu hai bên không thể đạt thỏa thuận đúng hạn chót thì hoạt động thương mại toàn cầu sẽ càng thêm hỗn loạn trong bối cảnh các nền kinh tế đều đang nỗ lực nối lại hoạt động sau thời gian phong tỏa vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thực tế cho thấy quỹ thời gian còn lại là rất hạn hẹp để có thể đạt tới một thỏa thuận. Trong khi Thủ tướng Anh kiên quyết phản đối khả năng gia hạn giai đoạn chuyển tiếp thì EU vẫn cho rằng giai đoạn này cần phải được gia hạn thêm 1 tới 2 năm để có thể hoàn thành đàm phán. Dự kiến vào cuối tháng Sáu này, hai bên sẽ tiếp tục quay lại bàn đàm phán.

Kim Chung - Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.