Không có bằng chứng Tổng thống Mỹ Donald Trump thông đồng với Nga

Ngày 20/3, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng "không có gì thay đổi" sau khi có tiết lộ rằng Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang tìm hiểu về mối liên hệ giữa chiến dịch của ông Trump với phía Nga.
Không có bằng chứng Tổng thống Mỹ Donald Trump thông đồng với Nga ảnh 1

Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ 2016 tại điểm bầu cử sớm ở Eau Claire, Wisconsin ngày 1/11/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố bằng văn bản được đưa ra sau buổi điều trần của Giám đốc FBI James Comey trước Ủy Ban Tình báo Hạ viện Mỹ, một quan chức cấp cao của chính quyền nêu rõ: "Không có bằng chứng nào về sự câu kết giữa ông Trump và Nga và không có bằng chứng nào về vụ bê bối Trump - Nga".

Trước đó, tại phiên điều trần trên, ông James Comey đã lần đầu tiên xác nhận rằng cơ quan này đang điều tra việc Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, và đặc biệt là khả năng Moskva thông đồng với chiến dịch của ông Donald Trump.

Ông Comey cho biết FBI "đang điều tra các nỗ lực của Chính phủ Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Bước đi này bao gồm cả việc điều tra bản chất của bất cứ mối liên quan nào giữa các cá nhân liên kết với chiến dịch của ông Trump và Chính phủ Nga, cũng như liệu có sự phối hợp giữa chiến dịch này và các nỗ lực của Nga hay không".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.