Không chủ quan trước nắng nóng gay gắt và nguy cơ cháy rừng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là trong thời kỳ cao điểm về nắng, nóng; tăng cường kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.
Chú thích ảnh
Lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) giám sát trong khu vực vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay, tình trạng ít mưa, nắng nóng gay gắt đã diễn ra trên phạm vi cả nước, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 – 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Cháy rừng liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương như: Lai Châu, Điện Biên... 

Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng chống cháy rừng. 

Các địa phương chủ động và khẩn trương rà soát kế hoạch, phương án tại địa phương với phương châm “bốn tại chỗ”; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo đảm hiệu quả, an toàn. Đồng thời, tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, hậu cần, lương thực, thực phẩm, nước uống và vật tư y tế phục vụ nhiệm vụ chữa cháy rừng.

Các địa phương phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí chốt chặn, tổ chức tuần tra, canh gác tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng. Khi phát hiện điểm cháy, cần kịp thời huy động lực lượng để khống chế, dập tắt trong thời gian ngắn nhất.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng lửa trong và gần rừng, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy; tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì trong thời kỳ cao điểm nguy cơ cháy rừng. Xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lửa có nguy cơ gây cháy rừng.

Các địa phương cũng cần xây dựng phương án, kế hoạch di dời người dân, tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và người dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng khi xảy ra cháy rừng; đồng thời có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối và chính sách phù hợp cho các lực lượng tham gia chữa cháy.

Bên cạnh đó, địa phương thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, ngày 9/4, cả nước có 1.222 xã, phường với nguy cơ cháy rừng đang ở cấp V – cấp cực kỳ nguy hiểm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, trong những ngày tới, nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, tâm điểm là khu vực Bắc Bộ, miền Trung (từ Thanh Hoá đến thành phố Huế) và Nam Trung Bộ, nhiều khả năng kỷ lục về nhiệt độ cao sẽ bị phá vỡ. Nắng nóng kéo dài kèm theo thiếu hụt lượng mưa, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, có khả năng gây thiệt hại về rừng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.