Khống chế ổ dịch bạch hầu ở Thanh Hóa

Tối 7/8, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Lát Hà Thị Phúc cho biết, sau 3 ngày kể từ khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên mắc bệnh bạch hầu, hiện ngành Y tế đã khống chế được ổ dịch bạch hầu tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát.
Chú thích ảnh
Phun Cloramin B nồng độ 0,1% Clo hoạt tính tại khu vực nhà của ở bệnh nhân mắc bạch hầu. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Trung tâm Y tế huyện Mường Lát, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát đã phối hợp với Tổ công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC) thực hiện tốt công tác giám sát, điều tra dịch tễ; chẩn đoán, phát hiện sớm, kịp thời các trường hợp nghi ngờ, điều tra xác minh và lấy mẫu bệnh phẩm… Đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế dịch bệnh cũng như tổ chức phun Cloramin B nồng độ 0,1% Clo hoạt tính tại khu vực nhà của ở bệnh nhân mắc bạch hầu và xung quanh khu vực bệnh nhân sinh sống.

Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát cũng đã chủ động bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, cơ số thuốc kháng sinh điều trị triệu chứng bệnh (penicillin G, erythromycin), thuốc trợ lực, hóa chất tiêu độc khử trùng... để sẵn sàng tổ chức thu dung cách ly, điều trị kịp thời các ca nghi nhiễm bạch hầu.

Ngành Y tế huyện Mường Lát đã rà soát, lập danh sách 23 người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bạch cầu, trong đó 7 trường hợp đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, 16 trường hợp khác cách ly tại nhà thường xuyên được theo dõi sức khỏe, chăm sóc y tế. Cơ quan chuyên môn cũng đã gửi 5 mẫu xét nghiệm của các trường hợp tiếp xúc gần có các triệu chứng: Viêm amidan, đau rát họng… gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phân công 2 cán bộ bám địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn, cùng hệ thống y tế cơ sở thực thi các biện pháp giám sát, khoanh vùng, dập dịch theo phương châm "4 tại chỗ".

Trước đó, vào tối 5/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa ghi nhận ca bệnh đầu tiên dương tính với bệnh bạch hầu. Bệnh nhân là chị P.L.M, sinh năm 2007, trú tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát (quê quán ở xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Bệnh nhân hiện đang mang thai 8 tháng, đã được chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Hiện sức khỏe của cả 2 mẹ con đều ổn định.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).