Khống chế, không để lan rộng dịch tả lợn châu Phi

Tại tỉnh Thái Nguyên, thống kê mới nhất đến 6/6, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại 28 hộ dân thuộc 9 xóm của các xã Dân Tiến, Tràng Xá, huyện Võ Nhai.

Địa phương đã phối hợp với người chăn nuôi tiến hành tiêu huỷ 115 con lợn với tổng trọng lượng 2.940 kg.

Chú thích ảnh
Rắc vôi khử trùng lợn chết do dịch tả lợn châu Phi. Ảnh tư liệu: Trần Trang/TTXVN

Hiện tượng lợn ốm cũng bắt đầu xuất hiện tại xã La Hiên. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Võ Nhai đang tiến hành kiểm tra và lấy mẫu huyết thanh để xét nghiệm bệnh.

Bà Đặng Thị Hiếu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Võ Nhai cho biết: Để khống chế dịch bệnh, ngành chức năng đã cấp phát 1.200 lít hoá chất khử trùng tiêu độc và 100 lít hoá chất diệt ruồi, muỗi cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để phòng chống bệnh. Đồng thời, chỉ đạo nhân viên thú y xã triển khai rà soát thống kê đàn lợn trên địa bàn, tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các xóm để có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh chuồng trại, thu dọn phân, rác, thức ăn thừa của lợn mắc bệnh đem ủ vôi bột hoặc chôn đốt, thường xuyên phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, thực hiện ký cam kết để người dân không giấu dịch, không bán chạy lợn mắc bệnh, không giết, mổ, ăn thịt lợn mắc bệnh, không vứt xác lợn chết ra môi trường; quản lý chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, ngành chức năng tích cực hướng dẫn người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn cơ quan chuyên môn, hướng dẫn các hộ chăn nuôi lợn chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Cụ thể là: tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi, làm chuồng trại đảm bảo có lưới che chắn ruồi muỗi, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh, vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại và khu vực chăn nuôi.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cũng phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tổ chức 21 lớp tập huấn tuyên tuyền phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cho các nhân viên thú y, cộng tác viên thú y các xã, thị trấn, các trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng các hội, đoàn thể, các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn.

Trần Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.