Khống chế hỏa hoạn tại cơ sở thu mua phế liệu ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Đến hơn 12 giờ ngày 23/8, lực lượng chữa cháy vẫn đang phun nước và cô lập khu vực cháy tại cơ sở thu mua, phân loại đồ nhựa phế liệu trong khu Bàu Trũng (số 468/12C đường Bình Giã cũ, nay là đường 2/9, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu).
Chú thích ảnh
Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa. 

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, hỏa hoạn đã xảy ra tại cơ sở trên. Sau khoảng 10 phút nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy thành phố Vũng Tàu với sự hỗ trợ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã điều động 5 xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng 30 cán bộ, chiến sỹ có mặt tại hiện trường tổ chức dập lửa. Lực lượng chữa cháy đã huy động thêm xe bồn tưới cây của Công ty Cổ phần phát triển Công viên xanh và đô thị Vũng Tàu chở nước đến để hỗ trợ chữa cháy.

Chú thích ảnh
Bên trong cơ sở thu mua, phân loại nhựa phế liệu. 

Cơ sở thu mua, phân loại nhựa phế liệu này khá lớn, ngổn ngang vỏ tivi, máy giặt, quạt điện… chất cao đến 2 - 3 mét. Khu vực xảy ra cháy ở phía trong nên rất khó để lực lượng chữa cháy tiếp cận, kéo đường nước cũng như thu dọn đồ để cách ly khu vực cháy, chống cháy lan. Lực lượng chữa cháy đã chia thành hai mũi dập lửa tại hai khu vực. Sau khoảng 1 giờ, lực lượng chữa cháy đã cơ bản dập tắt được ngọn lửa ở khu vực phía cuối, ngăn chặn cháy lan sang nhà dân phía sau. Khu vực còn lại là đống vỏ nhựa khá lớn nên phát cháy rất mạnh.
 
Đến hơn 12 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy vẫn đang phun nước và cô lập khu vực này.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.