Khống chế cháy rừng, ít nhất 26 lính cứu hỏa thiệt mạng

Ít nhất 26 lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi đang nỗ lực khống chế cháy rừng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này.

Trước đó, giới chức Châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn cho biết khoảng 30 người đã mất tích từ chiều 31/3, sau khi gió đột ngột đổi chiều khiến lửa bùng phát mạnh.

Để khống chế đám cháy rừng bùng phát từ chiều 30/3, tại khu vực hẻo lánh ở vùng núi, có độ cao khoảng 3.800 m so với mực nước biển, lực lượng chức năng đã triển khai 689 người đến hiện trường. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cũng cử một nhóm đến phối hợp với lực lượng cứu hỏa địa phương.

Trong khi đó, tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, 9 mỏ than và 9 công ty sản xuất hóa chất đã phải đóng cửa do cháy rừng bùng phát mạnh từ chiều 29/3.

Theo giới chức địa phương, người dân sinh sống tại 41 ngôi làng trong khu vực đã được sơ tán, và các chất dễ cháy cũng được di dời đến nơi an toàn.  Hiện hơn 15.200 người đang nỗ lực tham gia dập lửa.

Từ ngày 3/2 đến nay, khoảng 8 đám cháy rừng đã bùng phát tại Sơn Tây. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 23 người bị tình nghi gây ra các đám cháy này.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.