Không chấp thuận quận Ninh Kiều ứng vốn ngân sách, vay quỹ làm dự án 988 tỉ đồng

UBND thành phố Cần Thơ không chấp thuận đề xuất của quận Ninh Kiều về việc xin ứng vốn ngân sách và vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ để thực hiện dự án trên đường Phạm Ngũ Lão nối dài thuộc phường An Hòa, quận Ninh Kiều với số tiền gần 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố không chấp thuận cho UBND quận Ninh Kiều tạm ứng vốn ngân sách, quỹ dự trữ tài chính và vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ (CADIF), để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khai thác quỹ đất đường Phạm Ngũ Lão nối dài với vốn đầu tư dự kiến 988 tỷ đồng. Lý do không chấp thuận là chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, ngày 15/3 UBND quận Ninh Kiều có công văn do ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận ký, đề nghị UBND thành phố Cần Thơ xem xét chấp thuận cho tiếp nhận dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khai thác quỹ đất đường Phạm Ngũ Lão (nối dài) để tiếp tục thực hiện sau khi dự án này bị thu hồi.

Năm 2012, dự án trên được thành phố Cần Thơ giao cho CADIF làm chủ đầu tư, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân UBND thành phố Cần Thơ đã thu hồi chủ trương thực hiện dự án trên vào tháng 2/2021.

Theo UBND quận Ninh Kiều, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân đã được CADIF cơ bản thực hiện xong thủ tục đầu tư theo quy định.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 515 m, lộ giới quy hoạch là 20 m. UBND quận Ninh Kiều đề nghị UBND thành phố xem xét chấp thuận cho quận tiếp nhận dự án và tiếp tục thực hiện theo phương án (hồ sơ thiết kế) do CADIF đã lập trước đây và có điều chỉnh bổ sung một số nội dung.

Tổng kinh phí đầu tư dự kiến 988 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ 715 tỷ đồng, vốn đầu tư xây dựng 95 tỷ, lãi vay 97 tỷ đồng và dự phòng 81 tỷ đồng. Về nguồn vốn thực hiện, UBND quận Ninh Kiều đề xuất từ nguồn tạm ứng vốn nhà nước từ kho bạc, quỹ dự trữ tài chính và vốn vay từ CADIF. Thời gian thực hiện dự kiến 3 năm kể từ thời điểm được phê duyệt dự án.

Dự án có quy mô đầu tư với tổng diện tích đất hơn 80,6 ha; trong đó, khoảng 31 ha để bố trí 361 lô nền, 13 ha bố trí xây dựng khu nhà ở cao tầng, 13 ha bố trí đường giao thông, gần 32 ha sử dụng làm vỉa hè, trồng cây xanh.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho rằng, việc tạm ứng vốn ngân sách kho bạc, quỹ dự trữ tài chính để đầu tư dự án nói trên là chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, hiện đã có một số nhà đầu tư quan tâm, đề xuất đầu tư dự án tại khu vực nêu trên, phù hợp với chủ trương mời gọi đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Vì vậy, thành phố sẽ tiếp tục mời gọi đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách - văn bản của UBND thành phố Cần Thơ nêu rõ.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.