Không bắn pháo hoa tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, dành kinh phí ủng hộ đồng bào vùng bão lụt

Ngày 13/10, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, chuyển kinh phí bắn pháo hoa sang ủng hộ đồng bào vùng bão lụt.
Chú thích ảnh
Các võ sinh Võ Nhất Nam biểu diễn những màn võ đặc sắc trong diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu diễn ra tại khu vực sông Lục Đầu - nghi thức độc đáo riêng có của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với nhiều hoạt động phong phú, kéo dài từ ngày 1 - 19/10. Đây là sự kiện văn hóa lớn đầu tiên sau khi Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất. Lễ hội là dịp tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi và vinh danh những giá trị nổi bật, toàn cầu của Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, nằm trong quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Theo kế hoạch tổ chức Lễ hội, thành phố dự kiến tổ chức bắn pháo hoa ngay sau Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025. Kinh phí bắn pháo hoa là 1 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tài trợ. Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 10, ảnh hưởng của bão số 10 và 11 khiến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước bị ngập lụt, thiệt hại nặng. Với tinh thần tương thân tương ái và truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, thành phố Hải Phòng đã đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T chuyển kinh phí tài trợ bắn pháo hoa sang ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Đây là hoạt động thể hiện sự yêu thương, chia sẻ, động viên về vật chất, tinh thần, giúp nhân dân các tỉnh bạn bị thiệt hại do thiên tai, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn cao đẹp.
 
Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, từ đầu tháng 10/2025 đến nay, thành phố đã trích nguồn cứu trợ và vận động một số doanh nghiệp hỗ trợ 10 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của bão lũ, với số tiền hơn 34 tỷ đồng cùng 20 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm, để giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.