Khởi tranh giai đoạn 2 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

Tối 7/10, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra trận đấu cuối trong ngày khởi tranh giai đoạn 2 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025 giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nội dung nam.
Chú thích ảnh
Một pha thi đấu trong trận Công an Thành phố Hồ Chí Minh (áo trắng) gặp Đà Nẵng (áo xanh) nội dung nam.

Kết quả chung cuộc, đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng áp đảo trước Đà Nẵng với tỷ số các sét lần lượt là 25-16, 25-21 và 27-25. Ở các trận đấu diễn ra trước đó có các kết quả: Viettinbank - Geleximco Hưng Yên: 3-0 (nữ); Sanest Khánh Hòa - Thể công Tân Cảng: 0-3 (nam) và Hóa chất Đức Giang - Xi măng Long Sơn Thanh Hóa: 3-0 (nữ).

Giai đoạn 2 của giải đấu có sự góp mặt của 16 đội bóng chuyền gồm 8 đội nam và 8 đội nữ với 4 lượt trận cuối của vòng bảng và các trận đấu ở vòng chung kết. Kết thúc vòng bảng, 4 đội nam và 4 đội nữ có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết ở mỗi nội dung. Tại vòng này sẽ diễn ra các trận bán kết và chung kết.

Ngày 8/10, tiếp tục diễn ra 2 cặp đấu ở nội dung nam và nữ tại vòng bảng. Dự kiến, trận chung kết nội dung nam diễn ra ngày 15/10 và chung kết nội dung nữ được tổ chức sau đó 1 ngày.

Giai đoạn 2 của giải đấu do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.