Khởi tố vụ "gỗ vô chủ" ở Đăk Glei, Kon Tum

Ngày 9/11, Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Glei (Kon Tum) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ phát hiện một khối lượng gỗ chưa xác định được chủ sở hữu tại thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, vào ngày 20/10.
Vụ việc được khởi tố căn cứ điều 175 - Bộ luật Hình sự về "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng".

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào ngày 19/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum nhận được tin báo của người dân là tại khu thu mua hàng nông sản của bà Mẫn đang diễn ra việc mua nông sản trái phép. Đến tối 20/10, lực lượng chức năng lại phát hiện một số đối tượng khuân vác gỗ dưới sông Pô Kô đưa lên bờ, tập kết sau bãi đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Huy Nam, thuộc địa phận thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei. Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp truy bắt và tịch thu số gỗ nói trên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tịch thu hơn 24, 286 m3 gỗ được tập kết ở hai bãi, gỗ chủ yếu thuộc nhóm III, IV, VI.
Khởi tố vụ "gỗ vô chủ" ở Đăk Glei, Kon Tum ảnh 1

Liên tiếp bắt được gỗ vô chủ tại Kon Tum

Từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra 472 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng với khối lượng gỗ tịch thu hơn 2.347 m3 gỗ quy tròn; so với năm 2015, tăng 195 vụ (70%). Các hành vi vi phạm mà cơ quan chức năng phát hiện chủ yếu là mua bán, tàng trữ, chế biến lâm sản trái phép. Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng cùng xảy ra tại các lâm phần của các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ.
Trong năm 2016, trên diện tích rừng của các lâm phần do các Công ty quản lý đã xảy ra 95 vụ vi phạm (chiếm 20%); tại diện tích rừng của các Ban quản lý xảy ra 106 vụ. Các diện tích rừng giao cho các Ủy ban nhân dân xã quản lý cũng xảy ra tình trạng phá rừng làm nương rẫy, chủ yếu tập trung ở các diện tích rừng ở xã Măng Cành (huyện Kon Plông), xã Đăk Long (huyện Đăk Glei), phá rừng tại đèo Măng Đen (thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy)…
Trước tình trạng trên, ông Nguyễn Trung Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết, thời gian tới tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của chính quyền các cấp, nhất là vai trò của cấp xã, cấp huyện trong việc bảo vệ rừng. Các đơn vị chức năng thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị thiếu trách nhiệm để xảy ra các vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng. 
Cùng với việc tổ chức các đợt truy quét, xử lý các điểm nóng về khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản, Kon Tum cũng tập trung xử lý các cơ sở chế biến lâm sản trái phép, những cơ sở nằm ngoài quy hoạch, không chứng minh được nguồn gốc gỗ; đồng thời xây dựng quy hoạch nương rẫy tại các xã, huyện để đảm bảo người dân có đủ diện tích đất sản xuất; tuyên truyền cho người dân về quản lý và bảo vệ rừng, hỗ trợ người dân tham gia trồng rừng.

Quang Thái (TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.