Khởi tố vụ án nam thanh niên bị chém chết trong cuộc hỗn chiến giữa đêm

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức khởi tố vụ án để điều tra hành vi của nhóm nghi phạm sát hại nam thanh niên có tên là Nguyễn Minh Toàn, 26 tuổi, trú tại tổ dân phố Đồng Nhất, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, xảy ra đêm 3/7.

Các đối tượng liên quan đến vụ án được xác định ban đầu gồm: Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), Trần Cao Thái (23 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Hoàng Đình Thu (27 tuổi, trú tại xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) trong lúc hỗn chiến đã chém chết anh Nguyễn Minh Toàn (26 tuổi, trú tại tổ dân phố Đồng Nhất, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Sự việc diễn ra khoảng 19 giờ 30 phút tối 3/7, Toàn đến quán cầm đồ ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên do Thái làm chủ để giải quyết chuyện nợ nần. Tại đây, Toàn xảy ra xô xát, đánh nhau với Thái và Hoàng Đình Thu- nhân viên làm thuê ở tiệm cầm đồ. Trong lúc đánh nhau, Toàn dùng dao đâm Thái bị thương rồi trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Thu gọi điện báo cho Nguyễn Văn Cường- một người làm cùng để nói về việc trên. Ngay sau khi nhận được tin, Cường cầm theo 1 con dao của gia đình, đi xe máy đến quán cầm đồ gặp Thái và Thu. Tiếp theo cả 3 người đi xe máy tìm Toàn để trả thù.

Khoảng 21 giờ 15 phút tối 3/7, nhóm này thấy Toàn cầm dao đi bộ gần Trung tâm thương mại Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh (cách hiệu cầm đồ gần 50- 70 m) đã lao vào đánh Toàn. Toàn dùng dao chống trả, chém vào tay Hoàng Đình Thu khiến thanh niên này gục tại chỗ.

Thấy bạn đi cùng mình bị chém, Cường cầm dao lao vào chém mạnh trúng cổ Toàn khiến Toàn chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Thái và Cường bị cơ quan công an bắt giữ ngay trong đêm, còn Thu được đưa về bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Theo lời khai ban đầu của Thái trước cơ quan Công an, trước khi xảy ra vụ án, Toàn đã vay của anh ta một khoản tiền nhưng chưa trả.

Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Ngày 3/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các đội của Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phối hợp, kiến nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, phạt tiền 120 triệu đồng và 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, phạt tiền 7,5 triệu đồng.