Khởi tố vụ án làm giả giấy khám sức khỏe

Ngày 4/1, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng Phạm Quang Vĩnh (sinh năm 1987, quê Phú Thọ), Nguyễn Như Hải (sinh năm 1993, trú tại Ba Vì) và Trịnh Thị Hợp (sinh năm 1992, trú tại Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo thông tin ban đầu, ngày 18/10/2017, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ tại xã Tân Triều đã phát hiện đối tượng Phùng Văn Trung (sinh năm 1996), trú tại Hoài Đức có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra.
Tại thời điểm này, Trung mang theo trong người một số giấy tờ, giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe và giấy ra viện mang tên Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải. Tất cả giấy tờ trên đều đã ghi đầy đủ nội dung kết luận của bác sỹ và có dấu đỏ.
Quá trình đấu tranh, Trung khai nhận số giấy tờ trên là của đối tượng Phạm Quang Vĩnh thuê Trung vận chuyển đến một người tại địa bàn. Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập Vĩnh đến trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Phạm Quang Vĩnh đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai, đối tượng tự làm giả giấy tờ, con dấu để bán kiếm lời. Vĩnh còn khai, đã thuê một đối tượng làm giả con dấu, sau đó tự ý ký tên giả mạo chữ ký của các bác sỹ trong bệnh viện.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Quang Vĩnh, thu giữ 2 dấu tròn và 9 dấu tên với nội dung “Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải”, và 1 dấu tròn đỏ mang tên “Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương” cùng hàng nghìn tờ giấy khám sức khỏe chưa điền tên, giấy ra viện và nhiều tang vật liên quan khác.

Cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Như Hải đã mua lại giấy tờ giả của Phạm Quang Vĩnh, sau đó mang về cho Trịnh Thị Hợp điền thông tin và bán kiếm lời.
Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Theo Luật sư Minh Anh, theo Điều 215 tại Luật Hình sự có hiệu lực từ 1/1/2018, hành vi gian lận BHXH, BHYT, tùy vào số tiền chiếm đoạt, gây thiệt hại và trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc phạt tù; mức cao nhất phạt tiền là 500 triệu đồng, mức phạt tù cao nhất đến 10 năm.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.