Khởi tố Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục tỉnh Hòa Bình

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Quang Vinh - Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.
Chú thích ảnh
Bị can Nguyễn Quang Vinh. Ảnh: bocongan.gov.vn

Theo thông báo, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình. Ngày 14/9/2018, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Quang Vinh (sinh ngày 20/11/1966; Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: tổ 1B, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ toàn bộ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 2/8/2018, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Hòa Bình để điều tra về hành vi có dấu hiệu làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh khi chấm thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Ngày 3/8/2018, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

X.T (TTXVN)

Dành cho bạn

Truy xuất nguồn gốc bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng

Truy xuất nguồn gốc bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, sức ép từ thị trường và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, truy xuất nguồn gốc trở thành công cụ quan trọng giúp minh bạch thông tin hàng hóa, ngăn chặn gian lận, bảo vệ uy tín doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.