Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, lực lượng Công an xác định: Tú, Thái, Thi và Tiên đã thu nhận thông tin của hàng trăm sinh viên Trường Đại học An Giang có nhu cầu làm giả văn bằng, chứng chỉ để gửi cho Phan Văn Đức. Sau đó, Đức nhờ đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lại lịch) làm giả.

Liên quan đến đường dây làm bằng Đại học, chứng chỉ giả, chiều 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố thêm 4 bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1999, trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), Phạm Hồng Thái (sinh năm 2000, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Ngọc Tiên (sinh năm 2000, trú tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), Trần Ngọc Phương Thi (sinh năm 1998, trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 24/5/2022, sinh viên N.V.H.A (sinh năm 1998, trú tỉnh An Giang) đến Trường Đại học An Giang nộp “Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản” và “Chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Anh” để nhận Bằng tốt nghiệp Đại học. Qua kiểm tra, hai chứng chỉ trên có dấu hiệu làm giả nên bị tạm giữ. 

Tiến hành rà soát các văn bằng, chứng chỉ của các sinh viên đã nộp, Trường Đại học An Giang phát hiện thêm ba chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, một bằng Đại học có dấu hiệu làm giả nên trình báo cơ quan Công an. 

Qua giám định, số chứng chỉ và bằng Đại học trên là giả. Ngày 2/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. 

Quá trình điều tra, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ nhiều Chứng chỉ ngoại ngữ và tin học có dấu hiệu làm giả do Lê Đăng Khoa (sinh năm 1998, trú tại xã Bình Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) thu nhận thông tin của các sinh viên có nhu cầu làm giả văn bằng, chứng chỉ, rồi gửi thông tin cho Phan Văn Đức (sinh năm 1996, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để Đức nhờ một đối tượng khác làm giả. Ngày 30/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Khoa và Đức cùng về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, lực lượng Công an xác định: Tú, Thái, Thi và Tiên đã thu nhận thông tin của hàng trăm sinh viên Trường Đại học An Giang có nhu cầu làm giả văn bằng, chứng chỉ để gửi cho Phan Văn Đức. Sau đó, Đức nhờ đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lại lịch) làm giả. Trong đó, Thi đã thu nhận thông tin khoảng 44 sinh viên có nhu cầu làm giả chứng chỉ rồi gửi cho Lê Đăng Khoa (sinh năm 1998, trú tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) để Khoa gửi cho Đức nhờ người khác làm giả.

Hiện, lực lượng Công an đã giữ trên 60 văn bằng, chứng chỉ giả là tang vật vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên thông báo những ai liên quan đến vụ án trên, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (địa chỉ: Số 12, đường Trần Nguyên Đán, khóm Đông Hưng, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên) hoặc điều tra viên Lê Trọng Công (số điện thoại 0982.856.620) để làm việc và giao nộp các văn bằng, chứng chỉ giả đã mua.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.