Khởi tố ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày 7/12, theo Công an thành phố Cần Thơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Việt Hòa (sinh năm 1976), nguyên Tổ trưởng Tổ đo đạc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Bình Thủy do cùng vi phạm trên.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, ông Nguyễn Văn Tuấn đã ký các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 33 thửa đất không phù hợp quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2015-2017 của quận, với diện tích hơn 10.800 m2, trị giá hơn 5,1 tỷ đồng. Ông Tuấn cũng ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với Nghị quyết HĐND đối với 6 thửa đất, diện tích gần 4.000 m2, trị giá hơn 4,8 tỷ đồng, đủ định lượng về diện tích, giá trị quyền sử dụng đất để xử lý hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ nhận định, ông Tuấn ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, sau đó ký cấp giấy phép xây dựng là chưa đúng về căn cứ, chưa làm hết trách nhiệm, dẫn đến phá vỡ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, gây thiệt hại cho Nhà nước. Năm 2019, ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Lê Tâm Niệm (nguyên Chủ tịch UBND quận Bình Thủy) đã bị UBND thành phố Cần Thơ kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ông Tuấn cùng ông Niệm sau đó bị điều chuyển sang các công tác khác.

Liên quan đến sai phạm đất đai tại quận Bình Thủy, trước đó, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can đối với Lê Văn Vũ (sinh năm 1976, Trưởng phòng, sau đó là Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường); Huỳnh Trung Thanh (sinh năm 1967, Quyền Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, sau này là Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy); Lê Văn Trứ (sinh năm 1984, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Bình Thủy); Lê Hồng Khánh (sinh năm 1982, chuyên viên) và Trần Tuấn Anh (sinh năm 1986, nhân viên hợp đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường).

Những người này được xác định không thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ đúng quy định, tham mưu để lãnh đạo UBND quận Bình Thủy ra quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trái quy định.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.