Khởi tố nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn  

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Hồ Văn Ngon, nguyên Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cùng 2 đối tượng khác.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Hồ Văn Ngon (sinh năm 1955), nguyên Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cùng 2 đối tượng khác.

Theo đó, tiến hành mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, ngày 27/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành các biện pháp tố tụng:

Ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự “Che giấu tội phạm” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên theo quy định tại Điều 389 - Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Che giấu tội phạm” đối với Hồ Văn Ngon (sinh năm 1955), nguyên Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên;

Dư Huy Quang (sinh năm 1974), nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, hiện là Trưởng phòng Phòng Quản lý đất (Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh); Lê Thị Diệp Cẩm (sinh năm 1981), Phó Trưởng phòng Phòng Nhân sự hành chính của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên. 

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.