Khởi tố người đàn ông tội vu khống thẩm phán

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Minh Bảo (44 tuổi, trú tại tổ 2, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội “Vu khống” theo quy định tại khoản 1, Điều 156 Bộ luật Hình sự; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Bảo.

Trước đó, ngày 2/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận đơn tố cáo của ông V. X. H với nội dung tố cáo anh Trần Minh Bảo, là đương sự (người khởi kiện) trong vụ án hành chính sơ thẩm số 03/2022/TLST-HC ngày 14/2/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu (vụ án ông H được phân công là Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa), đã có hành vi cố tình đưa ra những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân ông H và ảnh hưởng đến Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu.

Ngay sau khi nhận đơn tố cáo, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức xác minh, kết quả xác định: vụ án hành chính do Trần Minh Bảo khởi kiện đã được Tòa án nhân dân các cấp thụ lý, đưa ra xét xử khách quan, đúng quy định pháp luật, phán quyết bác đơn khởi kiện của đương sự. Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đều đã có thông báo từ chối kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm do không có căn cứ. Tuy nhiên, đối tượng Bảo vẫn cố tình tiếp tục gửi đơn tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền, nêu những nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức liên quan.

Việc tố cáo sai sự thật này dẫn đến thời gian bổ nhiệm lại chức vụ quản lý đối với ông H bị kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi về chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp công vụ, bảo hiểm y tế của ông H cũng như ảnh hưởng đến công tác cán bộ, công tác lãnh đạo quản lý điều hành cơ quan, quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu.

Việc khởi tố vụ án và bị can đối với Trần Minh Bảo thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các cơ quan tổ chức, về danh dự nhân phẩm của công dân; đồng thời đây cũng là bài học cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để bịa đặt, tố cáo sai sự thật, không có căn cứ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ mở rộng điều tra vụ án, làm rõ những tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.