Khởi tố các đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép

Theo UBND tỉnh Long An, thông qua kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, thời gian qua ngành chức năng trong tỉnh đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo đồn biên phòng Sông Trăng kiểm tra chốt 5, tại xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng (Long An). Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Tính đến hết tháng 4/2021, cơ quan chức năng đã khởi tố 14 vụ án, 29 bị can về hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân truy tố 6 vụ, 9 bị can; đã đưa ra xét xử 4 vụ án, 4 bị can. Cơ quan chức năng cũng đang xác minh 3 vụ khác liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép để xử lý theo quy định.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2021 đến nay, ngành chức năng tỉnh Long An đã phát hiện 51 vụ, 189 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới. Các trường hợp trên đã bị lập biên bản, phạt vi phạm hành chính và đưa đi cách ly y tế theo quy định.

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát, việc xuất, nhập cảnh qua lại biên giới ngày càng phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị siết chặt kiểm soát tuyến biên giới qua địa bàn, đảm bảo tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ đường biên giới để ngăn chặn việc xuất, nhập cảnh trái phép và tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế theo quy định.

Các lực lượng Biên phòng, Công an và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới; nắm chắc số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, kiên quyết xử lý các đối tượng vượt biên trái phép, trốn tránh kiểm dịch, trốn cách ly.

Hiện tại, lực lượng phòng, chống dịch của tỉnh Long An đã thành lập và duy trì hoạt động 36 tổ, chốt thường trực 24/24 giờ trên tuyến biên giới. Song song đó, lực lượng Biên phòng thường xuyên thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, duy trì quan hệ hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới với lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia, qua đó nắm chắc tình hình, chủ động phương án đối phó khi có tình huống xảy ra.

Các ngành chức năng phối hợp với chính quyền các địa phương vùng biên tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân để bà con hiểu và cộng tác với cơ quan chức năng ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.