Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về tội “Nhận hối lộ” trong quá trình mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương liên quan.

Ngày 2/9/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Chú thích ảnh
Bị can Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Công an.

Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các quyết định, lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo quy định pháp luật.

Vụ án liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố từ cuối tháng 7/2026.

Ba bị can gồm Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc công ty; và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán. Những người này bị khởi tố, tạm giam để điều tra về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Bùi Chân Phương được xác định đã thành lập, chỉ đạo và điều hành 3 doanh nghiệp tại Việt Nam gồm Công ty Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai.

Ngoài ra, người này còn bị cáo buộc thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong để thực hiện hoạt động mua bán thiết bị y tế, thuốc tân dược qua nhiều doanh nghiệp trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Cơ quan điều tra cho rằng nhóm doanh nghiệp đã nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược, sau đó bán cho các đơn vị, cơ sở y tế với giá cao, qua đó thu lợi bất chính và gây thất thu ngân sách.

Trong quá trình nhập khẩu, nhóm này còn bị cáo buộc lợi dụng giấy phép do Bộ Y tế cấp cho một số thiết bị chính, sau đó khai báo gian dối các thiết bị khác là hàng đi kèm để đưa vào Việt Nam.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ quy mô, vai trò và hành vi của các bị can, người có liên quan; đồng thời mở rộng điều tra, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Ông Trần Văn Thuấn, 55 tuổi, quê Bắc Ninh, là tiến sĩ chuyên ngành ung thư và được công nhận học hàm giáo sư ngành y học từ năm 2018.

Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Thuấn có nhiều năm công tác tại Bệnh viện K và Viện Nghiên cứu phòng, chống ung thư.

Năm 2008, khi đang giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phòng, chống ung thư, ông được trao danh hiệu Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam.

Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện K, đồng thời giữ chức Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia. Ông từng đảm nhiệm vị trí Trưởng Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng.

Ngày 29/4/2020, Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Thuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Từ tháng 5/2023, ông từng kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong thời gian kiện toàn nhân sự lãnh đạo bệnh viện.

Ngày 4/4/2025, ông Trần Văn Thuấn được bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Hiện Cục Cảnh sát kinh tế đang tập trung điều tra, làm rõ bản chất vụ án, vai trò của các bị can và những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Bằng/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.