Khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng phá rừng giáp ranh tại Phú Yên

Liên quan vụ phá rừng giáp ranh giữa hai huyện Tây Hòa và Sông Hinh mà Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” được quy định tại Điều 232-Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Chú thích ảnh
Gốc cây bị lâm tặc chặt hạ mới được kiểm đếm.

Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên xác định: Nguyễn Rạng (sinh năm 1975, trú ở thôn Lễ Lộc Bình, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên) là đối tượng tham gia phá rừng tại vị trí khoảnh 7 và khoảnh 10, tiểu khu 358 (xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên). Đây là vị trí phá rừng được phát hiện sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng hiện trường vụ án vào đầu tháng 9/2020. Theo biên bản kiểm tra hiện trường của Cơ quan Cảnh sát điều tra với các ngành chức năng, hiện trường tiểu khu 358 có 153 khúc gỗ tròn; 1 khúc gỗ xẻ hộp và 42 bìa gỗ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án; khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Hoài Linh, biệt danh Linh Lực Quắn (sinh năm 1979, trú ở thôn Lạc Điền, xã Sơn Thành Đông); Trần Văn Tấn (biệt danh là Kẹo, sinh năm 1980, trú ở thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) và Trương Thái Vương (sinh năm 1988, trú ở thôn Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa) về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” được quy định tại khoản 3, Điều 232-Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện quy mô phá rừng ở thực tế lớn hơn nhiều so với báo cáo của một số đơn vị chức năng trước đó.

Sau khi có phản ánh của các cơ quan báo chí về việc cách hiện trường vụ phá rừng cũ tiểu khu 358 khoảng 40 m, lâm tặc còn mở một con đường rộng 3 m dài khoảng 1 km để vào rừng khai thác gỗ trái phép, ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các nhân có liên quan đến việc gỗ bị chặt hạ với số lượng lớn còn tại tiểu khu 358 nhưng không được kiểm tra, phát hiện.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên vận động những đối tượng có liên quan đến vụ phá rừng giáp ranh tại huyện Tây Hòa và Sông Hinh sớm ra đầu thú để hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.