Khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ án nhận hối lộ ở CDC Hà Giang

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hà Giang, ngày 3/2, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Trung tâm.
Chú thích ảnh
Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Kim Dung và Hoàng Thị Phượng. Ảnh: TTXVN phát

Ba đối tượng bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 222, Bộ luật Hình sự, đều ở thành phố Hà Giang gồm: Phạm Thị Kim Dung (sinh năm 1968, trú tại tổ 12, phường Minh Khai), nguyên Phó Giám đốc CDC Hà Giang; Hoàng Thị Phượng (sinh năm 1978, trú tại tổ 10, phường Nguyễn Trãi) là Kế toán CDC Hà Giang; Bùi Văn Tuyển (sinh năm 1985, trú tại tổ 12, phường Minh Khai), Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên hợp dược Hà Giang.

Tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Trong quá trình mua sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, 3 bị can trên có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại nhiều tỷ đồng của Nhà nước. 

Chú thích ảnh
Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Bùi Văn Tuyển, Phó giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Liên hợp dược Hà Giang. Ảnh: TTXVN phát

Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 11/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Nhận hối lộ tại CDC Hà Giang; khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can vì đã có hành vi nhận hối lộ, được quy định tại khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự. Các đối tượng bị khởi tố đều ở thành phố Hà Giang, là Nguyễn Trần Tuấn (sinh năm 1971, thường trú tổ 9 phường Minh Khai), Giám đốc CDC Hà Giang; Phan Thị Nga (sinh năm 1971, thường trú tại tổ 9, phường Minh Khai), Trưởng khoa Xét nghiệm CDC Hà Giang và Tô Minh Huệ (sinh năm 1972, thường trú tại Tổ 13 phường Minh Khai), Kế toán trưởng CDC Hà Giang.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang, các bị can Nguyễn Trần Tuấn, Phan Thị Nga và Tô Minh Huệ đã nhận hối lộ của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á với số tiền hàng tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này cả 3 bị can đã nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang. Cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can cùng về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang khẩn trương điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.