Khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng tham ô tài sản tại Ngân hàng NN và PTNT

Sáng 6/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng tham ô tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Châu Phú, An Giang. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Chú thích ảnh
Bị can Vũ Thái An bị khởi tố về hành vi “Tham ô tài sản”. Ảnh: TTXVN phát.

Theo đó, các bị can bị khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, gồm: Huỳnh Tiểu My (sinh năm 1981, trú ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) và Vũ Thái An (sinh năm 1988, trú Ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, Công an tỉnh An Giang: Vũ Thái An là Phó trưởng phòng Kế toán – ngân quỹ, kiêm nhiệm thủ quỹ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Châu Phú. An có trách nhiệm trong thu tiền, ký duyệt chứng từ thủ quỹ, kiểm kê đối chiếu tiền ngân quỹ với sổ sách cuối ngày và cất giữ tiền vào kho quỹ của ngân hàng.

Lợi dụng chức vụ của mình, Vũ Thái An được phép ra vào kho quỹ đã giúp cho Huỳnh Tiểu My, Phó trưởng phòng Kế toán – ngân quỹ, phụ trách kiểm soát giao dịch của ngân hàng lấy 2 tỷ đồng trong kho quỹ của ngân hàng để đưa cho một người bạn nộp tiền vào tài khoản, rồi chuyển lại cho An, để An chuyển cho My. 

Chú thích ảnh
 Bị can Huỳnh Tiểu My bị khởi tố về hành vi “Tham ô tài sản”. Ảnh: TTXVN phát.

Sau đó, My dùng số tiền này chuyển trả nợ đã vay trước đó. Mục đích là để chủ nợ cho My tiếp tục vay tiền để My trả nợ cho An.

Ngoài ra, Vũ Thái An còn trực tiếp ký xác nhận đã thu tiền vào 2 giấy nộp tiền vào tài khoản của 2 người do Huỳnh Tiểu My lập khống, giúp My hạch toán chiếm đoạt 2 tỷ 550 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, tổng cộng, Vũ Thái An và Huỳnh Tiểu My đã cấu kết chiếm đoạt 4 tỷ 550 triệu đồng từ kho quỹ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Châu Phú.

Huỳnh Tiểu My còn lợi dụng chức vụ của mình chỉ đạo cấp dưới hạch toán khống 2 tỷ 500 triệu đồng vào tài khoản của một người tên N.T.M.T. Mục đích là để My trả nợ cho N.T.M.T.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.