Khởi tố 9 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đến đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động phức tạp nhằm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Chú thích ảnh
Cơ quan công an khởi tố đối tượng Nguyễn Đức Thịnh (trái). Ảnh: TTXVN phát

Chín đối tượng bị khởi tố đến từ nhiều tỉnh, thành phố gồm: Đối tượng chủ mưu là Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1988, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội); Lê Thị Dương (sinh năm 1976, ở Hà Tĩnh); Dương Nguyễn Hùng (sinh năm 1992), Nguyễn Thị Đông (sinh năm 1958) và Nguyễn Duy Dũng (sinh năm 1985) đều ở tỉnh Quảng Ninh; Trần Thị Phương (sinh năm 1962, trú tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1990), Lê Thị Tình (sinh năm 1981) và Đặng Thị Khương (sinh năm 1983) đều ở thành phố Hà Nội.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng nhu cầu đi lao động tại nước ngoài của người dân để đưa ra những lời hứa hẹn hấp dẫn về công việc và mức lương cao tại Hong Kong (Trung Quốc), cụ thể là công việc đóng gói sản phẩm với thu nhập cam kết lên đến 60 - 65 triệu đồng/tháng.

Điển hình như trường hợp của anh N.T.S (sinh năm 1996, trú tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã liên hệ với Lê Thị Dương, được tư vấn về chương trình đi Hong Kong và phải nộp khoản tiền 279 triệu đồng, cao gấp đôi so với chi phí thực tế mà các đối tượng phải chi trả để tổ chức chuyến đi.

Ngày 2/12/2024, anh N.T.S cùng 4 lao động khác đã được Lê Thị Dương và đồng phạm tổ chức xuất cảnh. Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm người này được tổ chức nhập cảnh vào Trung Quốc bằng visa du lịch thông thường. Tiếp đó, họ được sắp xếp di chuyển bằng đường biển với điểm đến là Hong Kong. Toàn bộ nhóm lao động sau đó đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, ngăn chặn và buộc phải hồi hương về Việt Nam.

Chú thích ảnh
Cơ quan công an khởi tố đối tượng Lê Thị Tình. Ảnh: TTXVN phát

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng thống nhất tổ chức đưa người sang Hong Kong bằng con đường bất hợp pháp, sử dụng visa du lịch để che đậy và sau đó vượt biên trái phép bằng đường biển. Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng này đã tổ chức thành công 3 chuyến, đưa 13 người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận trốn đi nước ngoài

Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.