Khởi tố 8 đối tượng để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả

Sáng 2/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Lưu hành tiền giả”. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Tám đối tượng gồm: Lê Thanh Sơn (sinh năm 1991), Phạm Tấn Lợi (sinh năm 2000), Phạm Tấn Được (sinh năm 1992), Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1996), Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2001), Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1991), Lê Văn Đém (sinh năm 1997), cùng trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 2002), trú tại huyện Phú Tân (An Giang)

Trước đó, khoảng 19 giờ 20 phút, ngày 23/1/2021, ông Tô Hoàng Hiển (trú tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) đến Công an xã Vĩnh Thạnh Trung tố giác về việc có 2 thanh niên đi xe mô tô tới tiệm tạp hóa của ông, dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua 2 card điện thoại (loại 100.000 đồng).

Tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, lực lượng Công an xác định và mời Nguyễn Tấn Đạt đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Đạt khai nhận, tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng trên Đạt nhận từ Phạm Tấn Được và Lê Văn Đém rồi nhờ bạn (chưa rõ lai lịch) chở đến tiệm tạp hóa của ông Hiển mua card điện thoại để được trả lại tiền thừa bằng tiền thật.

Từ lời khai của Đạt và chứng cứ có được, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Đạt, Phạm Tấn Được, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hữu Tiến, Phạm Tấn Lợi để phục vụ công tác điều tra. Sau khi biết các đối tượng trên bị bắt, Lê Thanh Sơn và Lê Văn Đém đã đến Cơ quan công an đầu thú.

Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô, 7 điện thoại di động và 11 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Ngày 27/1, Công an huyện Châu Phú đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Thông qua mạng xã hội Facebook, Sơn liên hệ với Lê Hoàng Mãi (Huy), sinh năm 1989, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh mua tiền giả rồi đưa cho Đém, Được chia cho các đối tượng tới tiệm tạp hóa tại An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Bình Dương, mua card điện thoại, thuốc lá… để được trả lại tiền thừa bằng tiền thật và dùng tiền giả mua ma túy sử dụng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, tạm giam Lê Hoàng Mãi để điều tra về hành vi “Làm và lưu hành tiền giả”.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.