Khởi tố 5 đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Liên quan vụ vận chuyển trái phép khoảng 19kg kim loại (nghi vàng) từ Campuchia về Việt Nam, ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 5 đối tượng về hành vi "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
Chú thích ảnh
Các đối tượng Hồ Văn Sơn, Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Hoài Tâm (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Hồ Văn Sơn (sinh năm 1963), Nguyễn Tấn Phong (sinh năm 1978), Nguyễn Hoài Tâm (sinh năm 2001), cùng trú thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Nguyễn Xuân Kiếm (sinh năm 1981) và Lý Thị Huệ (sinh năm 1976), cùng trú thành phố Châu Đốc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ, ngày 25/7, qua công tác nắm tình hình, nghi vấn hoạt động liên quan việc vận chuyển trái phép hàng hóa qua lại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, Ban Giám đốc Công an An Giang đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ chia thành mũi tổ chức mật phục bắt giữ đối tượng.

Lúc này, tại khu vực sông Bình Di, đoạn thuộc khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, lực lượng trinh sát phát hiện Nguyễn Tấn Phong (sinh năm 1978, trú tổ 6, khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình) điều khiển xuồng máy, vận chuyển hàng hóa từ hướng Campuchia về Việt Nam nên tiến hành áp sát bắt giữ đối tượng.

Chú thích ảnh
Các đối tượng Nguyễn Xuân Kiếm và Lý Thị Huệ tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Lợi dụng đêm tối, Phong nhảy xuống sông, trốn về phía Campuchia. Lúc này, các lực lượng trực thuộc Công an An Giang khống chế và mời hai đối tượng Hồ Văn Sơn và Nguyễn Hoài Tâm ( cùng trú tại huyện An Phú) về làm việc.

Sau đó, Sơn và Tâm khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia đưa vào các tiệm vàng ở Châu Đốc, An Giang để tiêu thụ.

 Nguyễn Tấn Phong, nhận thấy không thể trốn chạy, nên đã ra đầu thú ngay sau đó. Qua công tác giám định ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang xác định bên trong bao màu trắng có nhiều kim loại bằng vàng, với tổng trọng lượng khoảng 19kg.

Từ lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an An Giang đã thi hành 8 lệnh khám xét khẩn cấp các địa điểm, chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan, tạm giữ hơn 14kg vàng thỏi, vàng nữ trang và nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản liên quan.

Chú thích ảnh
Tang vật công an thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Kiếm (chủ Tiệm vàng Kim Yến Trà) và Lý Thị Huệ (chủ Tiệm vàng Kim Yến Huệ).

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.