Khởi sắc du lịch đảo Phú Quý

Nằm cách đất liền 56 hải lý (khoảng 120 km) theo hướng Đông - Đông Nam, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, khai thác và đánh bắt hải sản.
Thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quý một phong cảnh thiên nhiên đẹp, hoang sơ với các bãi tắm đẹp. Nhằm khai thác tối đa tiềm năng du lịch vốn có, huyện đảo Phú Quý đã tập trung phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch gắn với biển, cũng như đa dạng hóa các loại hình du lịch hướng đến phát triển du lịch xanh và bền vững.
Khởi sắc du lịch đảo Phú Quý ảnh 1

Du khách tham quan núi Cao Cát, ngọn núi cao nhất của đảo Phú Quý.

Nắm bắt được tiềm năng du lịch phong phú, từ năm 2014 đến nay, Phú Quý đã chú trọng tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông đường biển, mở rộng đường vành đai, đường liên xã, xây dựng hệ thống kè biển, phát triển điện gió; quy hoạch chi tiết các khu du lịch, trong đó tập trung quy hoạch 5 khu du lịch với các sản phẩm riêng biệt (khu du lịch bãi tắm Doi Dừa, khu du lịch Bãi Nhỏ - Gành Hang, khu du lịch Mộ Thầy, khu du lịch vịnh Triều Dương, khu du lịch Hòn Tranh)… Tính đến đầu năm 2016, toàn huyện đảo đã có 18 cơ sở lưu trú (trong đó có 13 nhà nghỉ, 5 nhà khách) cung ứng khoảng 100 phòng đạt tiêu chuẩn.
Ông Tạ Minh Nhật, Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý cho biết: Từ năm 2014 đến nay, du lịch Phú Quý đã có những bước phát triển mạnh, nhất là từ khi nguồn điện được phát 24/24 giờ (vào tháng 7/2014), đã mở ra một thời kỳ mới cho Phú Quý. Hiện nay tuyến vận chuyển hành khách Phan Thiết - Phú Quý có 5 tàu đang hoạt động, có thể vận chuyển khoảng 900 hành khách và 300 tấn hàng hóa. Giao thông đường biển từ đất liền ra đảo được cải thiện, nên du khách khắp nơi trong tỉnh, cả nước và khách quốc tế đến đảo ngày một đông để công tác, giao lưu văn hóa, giao thương kinh tế, nghiên cứu lịch sử và thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, biển cả... Đây là cầu nối quan trọng góp phần đưa Phú Quý gần hơn với đất liền, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế nơi đây phát triển.
Hiện nay trên các con đường ở đảo Phú Quý xuất hiện nhiều du khách nước ngoài mang vác dụng cụ lướt ván diều, lướt ván buồm. Những hình ảnh này không còn quá xa lạ với người dân nơi đây nữa. Chị Hồ Thị Thu, chủ nhà nghỉ Minh Tâm cho biết: Họ ở lại đảo dài nhất 1 tháng và ít nhất cũng 4 ngày, hầu như ngày nào họ cũng bị biển Phú Quý cuốn hút vào cuộc chơi của những con sóng. Tính từ đầu năm 2016 đến nay, đã có hơn 30 khách quốc tế đến từ 10 nước lên đảo chơi các trò lướt ván buồm, ván thuyền. Họ tập trung thành nhóm chạy xe máy ra bãi biển thôn Tân Hải, hay qua bãi biển thôn Phú Long để lướt sóng. Đông nhất là khách đến từ Australia, Anh, Đức…
Với nỗ lực không ngừng, Phú Quý đang trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn du khách. Nếu như năm 2000, Phú Quý mới chỉ đón gần 1.000 lượt du khách thì đến năm 2015, con số này đã tăng lên gần 7.000 lượt, trong đó khách du lịch quốc tế hơn 120 lượt. Đây chính là động lực để Phú Quý tiếp tục đầu tư, khai thác tối đa thế mạnh du lịch để trở thành một trong những điểm du lịch lý tưởng và bền vững của tỉnh Bình Thuận.
Ông Tạ Minh Nhật cho biết: Để đưa du lịch trở thành thế mạnh phát triển, UBND huyện Phú Quý đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch đến năm 2020. Theo đó, huyện đảo tập trung kêu gọi đầu tư phát triển các đội tàu cao tốc, trung tốc để rút ngắn thời gian, khoảng cách giữa đảo với đất liền; kêu gọi đầu tư trọng điểm cho phát triển kết cấu hạ tầng du lịch như nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống giao thông đến các điểm du lịch; phát triển phương tiện tàu biển, sân bay, bến tàu, hệ thống khách sạn nhà hàng, tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn.
Bài và ảnh: Nguyễn Thanh

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.