"Khối Poroshenko" đề cử ứng viên thủ tướng Ukraine

Đảng "Khối Petro Poroshenko" (BPP) của Tổng thống Ukraine đã đề cử đương kim Chủ tịch Quốc hội Vladimir Groisman làm ứng viên thủ tướng Ukraine.

"Khối Poroshenko" đề cử ứng viên thủ tướng Ukraine ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Verkhovna Rada Vladimir Groisman. Ảnh: AP/TTXVN

Hãng tin UNIAN ngày 24/3 dẫn lời Phó Chủ tịch Đảng "Mặt trận Nhân dân", bà Victoria Syumar cho biết Đảng "Khối Petro Poroshenko" (BPP) của Tổng thống Ukraine đã đề cử đương kim Chủ tịch Quốc hội Vladimir Groisman làm ứng viên thủ tướng Ukraine. Như vậy, chính quyền mới sẽ là chính phủ liên minh, chứ không phải kỹ trị.

Trong khi đó, lãnh đạo BPP tại Quốc hội, ông Yury Lutsenko viết trên trang mạng xã hội Facebook rằng thành lập nội các liên minh mới là cách duy nhất để thay đổi thành phần chính phủ, vì duy trì một chính phủ không hoạt động sẽ khuyến khích bầu cử trước thời hạn, trong khi các Đảng Tổ quốc (Batkivshina), Tự lực (Samopomich), và Đảng Cấp tiến không ủng hộ thành lập chính phủ kỹ trị. Ông Lutsenko cho biết đã đề xuất ứng cử viên Groisman, còn Đảng "Mặt trận Nhân dân" - đảng của Thủ tướng hiện nay Arseny Yatsenyuk - có thể đề xuất một ứng cử viên cho cương vị Chủ tịch Quốc hội.

Về phần mình, Chủ tịch Đảng "Mặt trận Nhân dân" Maxim Bourbak thông báo: "BPP cuối cùng đã nghiêng về đề xuất của chúng tôi liên quan tới sự cần thiết giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và đề cử ứng viên của mình vào cương vị thủ tướng". Theo ông, "Mặt trận Nhân dân" sẽ xem xét đề nghị của đối tác của chúng tôi trong BPP về ứng viên Groisman và các nguyên tắc thành lập liên minh mới".

Các nghị sĩ của "Mặt trận Nhân dân" cũng tuyên bố đã đề xuất ứng viên Andrey Parubiy vào cương vị Chủ tịch Quốc hội.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.