Khôi phục xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc)

Ngày 1/12, tại Cửa khẩu song phương Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn diễn ra lễ khôi phục chức năng xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình tặng hoa cho công dân xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma-Ái Điểm. Ảnh: baolangson.vn

Đây là hoạt động thực hiện đúng các quy định về công tác đối ngoại Nhà nước, đối ngoại nhân dân trên nguyên tắc hòa bình, hợp tác và phát triển; đồng thời thực hiện quan điểm, chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc, giữa tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây, giữa huyện Lộc Bình và huyện Ninh Minh về củng cố, hợp tác, tăng cường đoàn kết, hữu nghị trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế và phát triển du lịch giữa hai huyện Lộc Bình, Ninh Minh.

Từ khi COVID-19 diễn ra, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới, cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm đã tạm dừng các hoạt động xuất nhập cảnh. Sau hơn 3 năm khi dịch bệnh được kiểm soát, hai bên tích cực chuẩn bị điều kiện khôi phục xuất, nhập cảnh qua cặp cửa khẩu này.

Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình Hoàng Văn Chiều cho biết, việc khôi phục xuất, nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm có ý nghĩa quan trọng trong phát huy lợi thế của cặp cửa khẩu này; tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân hai nước, đồng thời thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai bên; tạo điều kiện cho nhân dân khu vực biên giới hai nước qua lại thăm thân, có thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Để chuẩn bị cho việc mở lại hoạt động xuất, nhập cảnh, lực lượng chức năng tại cửa khẩu song phương Chi Ma chuẩn bị đầy đủ điều kiện, phương tiện sẵn sàng làm thủ tục cho du khách, nhất là thông tin rộng rãi tới người dân, doanh nghiệp biết về sự kiện này.

Thiếu tá Vũ Quốc Toàn, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho hay, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu và thúc đẩy hợp tác phát triển các lĩnh vực kinh tế biên mậu, văn hóa, du lịch, đơn vị tổ chức, bố trí lực lượng, tăng cường tại vị trí trong tòa nhà kiểm soát liên hợp để tăng cường kiểm soát. Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng, trang bị kỹ thuật và công nghệ hiện đại như cổng kiểm soát tự động, giúp nhân dân khi làm thủ tục chỉ mất từ 10 - 15 giây. Điều này giúp việc kiểm soát xuất, nhập cảnh thêm chặt chẽ hơn, nhân lực Bộ đội Biên phòng được sử dụng hiệu quả hơn và thời gian làm thủ tục rút ngắn đi đáng kể.

Tính đến nay, tại Lạng Sơn, hoạt động xuất, nhập cảnh được khôi phục bình thường ở hai Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu song phương Chi Ma.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.