Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Sóc Giang

Sau thời gian tạm dừng vì dịch COVID-19, hoạt động xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Sóc Giang (Cao Bằng, Việt Nam) - Bình Mãng (Quảng Tây, Trung Quốc) được khôi phục từ ngày 28/11.

Việc khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh được thực hiện theo nội dung đã ký kết tại Biên bản Hội đàm giữa huyện Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và huyện Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc) ngày 12/10/2023.

Thời gian mở cửa bắt đầu từ 7 giờ đến 16 giờ 30 phút hàng ngày. Riêng ngày 28/11, có gần 150 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu này.

Việc khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh giúp tạo thuận lợi cho công dân hai nước làm thủ tục qua lại biên giới thăm thân, giao lưu buôn bán.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Sóc Giang (Cục Hải quan Cao Bằng) Đinh Ích Cường cho biết, để đảm bảo việc xuất nhập cảnh tại cửa khẩu diễn ra thuận lợi, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sóc Giang và các cơ quan chức năng đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bố trí nhân lực thực hiện thủ tục theo đúng quy định.

Từ đầu năm đến ngày 29/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sóc Giang làm thủ tục cho 56 tờ khai xuất khẩu, kim ngạch đạt gần 10 triệu USD, hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hạt điều. Về nhập khẩu, có 34 tờ khai, kim ngạch đạt hơn 1,1 triệu USD, hàng hóa chủ yếu là nguyên liệu sản xuất men, hàng tạp hóa; thu nộp ngân sách hơn 2,3 tỷ đồng.

Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.