Khôi phục hoạt động kinh doanh tại thủ đô Jakarta của Indonesia 

Ngày 8/6, các nhà hàng, cửa hiệu và dịch vụ giao thông vận tải đã hoạt động trở lại tại thủ đô Jakarta của Indonesia, trong bối cảnh các biện pháp hạn chế đã được nới lỏng dù quốc gia Đông Nam Á này vẫn ghi nhận số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng cao.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Indonesia tuần tra tại một khu chợ ở thủ đô Jakarta để hướng dẫn người dân tuân thủ quy định giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ngày 20/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Các văn phòng ở Jakarta - tâm dịch của Indonesia, đang vận hành song giới hạn số lượng nhân viên, trong khi khung cảnh giao thông tắc nghẽn đã quay trở lại khi nhiều phương tiện như ô tô, xe máy đổ ra đường. Sau 2 tháng các loại hình kinh doanh ngừng hoạt động, việc nới lỏng các biện pháp hạn chế đã được nhiều người dân vui mừng đón nhận. Trong khi đó, chỉ số chứng khoán của Indonesia đã tăng tới 2,5% và đạt mức cao nhất trong 3 tháng qua trong bối cảnh các nhà đầu tư phấn khởi chào đón các hoạt động kinh doanh vận hành trở lại. 

Tuy nhiên, Indonesia vẫn là quốc gia bên ngoài Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 tại khu vực Đông và Đông Nam Á với 32.033 ca mắc và 1.883 ca tử vong. Indonesia không áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc, song các thành phố được phép quyết định áp đặt các biện pháp hạn chế, song không phải mọi người dân đều tuân theo.

Trong khi đó, tại Iran, Bộ Y tế nước này cùng ngày đã kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng trong bối cảnh nước này ghi nhận thêm 2.043 ca mắc mới và 73 ca tử vong do dịch COVID-19.

Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn Bộ Y tế Kianoush Jahanpour cho biết số liệu trên đã đưa tổng số ca tử vong tại Iran lên 8.351 ca trong tổng số 173.832 ca nhiễm. Ông nêu rõ: "Mọi người phải đeo khẩu trang khi tới những nơi như các cửa hàng hay bất kỳ nơi nào mà việc giãn cách xã hội không thể được thực hiện một cách cẩn thận". Cũng theo quan chức này, đa số các tỉnh đều trong tình trạng ổn định, song tỉnh Khuzestan ở miền Đông Nam vẫn báo động đỏ - mức cao nhất trong thang cảnh báo nguy cơ của Iran. Ngoài ra, có 8 tỉnh khác đang ở mức báo động. Những tỉnh có nguy cơ vẫn cần thận  trọng, người dân cần tránh việc di chuyển nếu không cần thiết.

Kể từ khi công bố những ca mắc COVID-19 đầu tiên ở thành phố Qom hồi tháng Hai, Iran đã phải chật vật kiểm soát dịch bệnh lây lan chóng mặt và trở thành quốc gia có số trường hợp không qua khỏi do dịch bệnh nguy hiểm này cao nhất Trung Đông. Ban đầu, Iran đã áp đặt một loạt biện pháp nhằm chặn đà lây lan của dịch, như đóng của các đền thờ, song đã từng bước dỡ bỏ nhiều biện pháp kể từ tháng Tư vừa qua. Trong ngày 7/6, Iran cho biết sự gia tăng số ca mắc gần đây là do số cuộc xét nghiệm được thực hiện tăng lên, không phải do dịch bệnh xấu đi.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.