Khối ngoại tích cực mua vào, thanh khoản hai sàn đạt hơn 3.000 tỷ đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/7, chỉ số VN-index đã tăng 5,89 điểm lên mức 596,26 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 144,3 triệu đơn vị, tương đương 2.526 tỷ đồng. Toàn sàn có 103 mã tăng giá, 98 mã giảm giá và 78 mã không đổi.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/7, chỉ số VN-index đã tăng 5,89 điểm lên mức 596,26 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 144,3 triệu đơn vị, tương đương 2.526 tỷ đồng. Toàn sàn có 103 mã tăng giá, 98 mã giảm giá và 78 mã không đổi.

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-index cũng tăng 0,29 điểm, lên mức 81,14 điểm. Khối lượng giao dịch toàn sàn đạt gần 44 triệu đơn vị, tương đương hơn 557 tỷ đồng. Toàn sàn có 80 mã tăng giá, 95 mã giảm và 184 mã không đổi.

Đáng chú ý, thanh khoản trên cả hai sàn tăng mạnh, đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với giao dịch đầu tuần. Trên sàn Hose, nhiều cổ phiếu lớn tiếp tục tăng điểm như VNM tăng 4.000 đồng/cổ phiếu, FPT tăng 3.100 đồng/cổ phiếu, PVD tăng 2.500 đồng/cổ phiếu...

Nhóm cổ phiếu bất động sản được giao dịch dẫn đầu với FLC đạt khớp lệnh hơn 26,6 triệu đơn vị, HQC đạt hơn 11,4 triệu đơn vị...

Quan sát trên cả hai sàn cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài trong ngày 18/7 chú trọng mua vào ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí và bất động sản. Cụ thể, VCB được mua 248 nghìn đơn vị trên tổng số 391 nghìn đơn vị khớp lệnh, STB với 388 nghìn đơn vị, ITA được mua 335 nghìn đơn vị, DXG với gần 250 nghìn đơn vị... Bên sàn Hà Nội, PVS được mua với gần 634 nghìn đơn vị, SHB đạt 310 nghìn đơn vị...

Tính từ ngày 14/7 đến 18/7, thị trường đã trải qua 5 phiên tăng điểm, chỉ số VN-index tổng cộng tăng 13,49 điểm, vượt ngưỡng kháng cự 595 điểm. Mức giao dịch khớp lệnh bình quân đạt khoảng 116 triệu đơn vị, tương đương 1.900 tỷ đồng/phiên.

Bên sàn Hà Nội, HNX-index sau 4 phiên tăng và 1 phiên giảm cũng đã tăng tổng cộng 2,52 điểm. Tổng giao dịch đạt bình quân 46,7 triệu đơn vị, tương đương 576 tỷ đồng/phiên.

Theo nhóm phân tích chứng khoán tại sàn giao dịch Công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam, tâm lý thị trường trong ngày được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt, khối ngoại đã đầu tư mua vào ở mức khá lớn kéo thanh khoản và chỉ số trên cả hai sàn tăng mạnh. Thị trường vẫn có khả năng tiếp tục tăng để cán mốc 600 điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể chốt lời tại các mức giá tốt trong phiên tiếp theo với các cổ phiếu đã tăng giá; đồng thời chỉ nên tiếp tục đầu tư với những cổ phiếu có cơ bản tốt, thông tin hỗ trợ về hoạt động kinh doanh tốt...

Đại diện Công ty Chứng khoán Alpha cho rằng, các nhà đầu tư vẫn nên thận trọng trong thời gian ngắn hạn khi thị trường tăng điểm trong khi có ít thông tin hỗ trợ. Nhà đầu tư nên chốt lời ở thời điểm hiện tại hoặc mua vào với số lượng ít những cổ phiếu có cơ bản và tăng giá trong thời gian qua. Đồng thời, cần theo dõi thêm những diễn biến giao dịch trong những phiên tới và nên cân nhắc những cơ hội và rủi ro khi đầu tư ở những cổ phiếu ngắn hạn.

Đức Dũng

Dành cho bạn

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.