Khối ngoại quay lại mua ròng, VN-Index áp sát mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc trong phiên 8/10 khi VN-Index tăng 12,53 điểm, lên gần 1.700 điểm. Dòng vốn ngoại quay lại mua ròng trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư hứng khởi trước thông tin FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/10, VN-Index tăng 12,53 điểm (+0,74%) lên 1.697,83 điểm; HNX-Index tăng 0,47 điểm (+0,17%) lên 273,34 điểm. Thị trường ghi nhận sắc xanh lan tỏa với 389 mã tăng và 285 mã giảm. Rổ VN30 có 19 mã tăng, 7 mã giảm và 4 mã đứng giá.

Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán phục hồi sau phiên sáng giảm điểm. Ảnh minh họa

Thanh khoản được cải thiện rõ rệt khi sàn HOSE ghi nhận hơn 1 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị hơn 31.300 tỷ đồng; sàn HNX đạt hơn 98,2 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 2.300 tỷ đồng.

Đà tăng được củng cố trong phiên chiều, giúp VN-Index có thời điểm vượt mốc 1.700 điểm. Các mã VHM, VCB, CTG và VNM đóng góp hơn 8,6 điểm cho chỉ số, trong khi VIC, TCB, LPB và FPT giảm giá, lấy đi hơn 3 điểm.

Nhóm tiêu dùng không thiết yếu dẫn đầu mức tăng với 1,12%, nhờ MWG (+3,59%), FRT (+2,38%), DGW (+0,49%) và HHS (+4,09%). Bất động sản và hàng tiêu dùng thiết yếu cũng tăng lần lượt 0,92% và 0,78%. Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin là nhóm duy nhất giảm (-0,96%) do áp lực từ FPT, DLG và VEC.

Đáng chú ý, khối ngoại quay lại mua ròng hơn 154 tỷ đồng trên HOSE, tập trung vào GEX, MWG, HPG và VCB; trong khi trên HNX, họ bán ròng 62 tỷ đồng, chủ yếu tại IDC, CEO, PLC và MST. Việc dòng vốn ngoại đảo chiều mua ròng được cho là phản ứng tích cực với thông tin nâng hạng thị trường, yếu tố có thể tạo cú hích mới cho chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Theo thông báo mới nhất, FTSE Russell đã quyết định nâng hạng Việt Nam từ “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp”, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, sau đợt rà soát đánh giá tiến độ vào tháng 3/2026.

Chú thích ảnh
Sắc xanh đã chiếm ưu thế sau khi kết phiên chiều ngày 8/10. Ảnh chụp màn hình

FTSE Russell ghi nhận, Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cần thiết theo khung phân loại quốc gia cổ phiếu, đồng thời khuyến nghị tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận của các công ty môi giới nước ngoài. Cơ quan này đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc hoàn thiện hạ tầng giao dịch, đặc biệt sau khi Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bãi bỏ quy định ký quỹ trước giao dịch, một trong những rào cản lớn nhất trước đây.

Trong báo cáo phát hành cùng ngày, VinaCapital nhận định việc được FTSE Russell nâng hạng là bước ngoặt quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế và nâng tầm vị thế khu vực. Theo dự báo của tổ chức này, sau nâng hạng, quy mô thị trường có thể mở rộng lên 120% GDP vào năm 2030, so với khoảng 75% hiện nay, phù hợp với Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định 1726/QĐ-TTg).

VinaCapital cũng cho rằng, việc nâng hạng có thể giúp VN-Index được định giá lại, với khả năng tăng thêm 15 - 20% trong 12 - 18 tháng tới, nhờ kỳ vọng dòng vốn ngoại quay trở lại mạnh mẽ và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp đạt khoảng 15% mỗi năm. Ngoài yếu tố định giá, việc được công nhận là thị trường mới nổi cũng sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp niêm yết nâng cao tiêu chuẩn quản trị, minh bạch thông tin và thu hút thêm các đợt IPO lớn.

Giới phân tích nhận định, tác động từ việc nâng hạng sẽ đến theo hai giai đoạn: Giai đoạn đầu là dòng vốn “đón đầu” của các quỹ chủ động và giai đoạn sau là dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF toàn cầu khi quyết định nâng hạng có hiệu lực. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài để bảo đảm kết quả rà soát giữa kỳ tháng 3/2026 diễn ra thuận lợi.

Trong ngắn hạn, việc VN-Index áp sát mốc 1.700 điểm phản ánh tâm lý tích cực của giới đầu tư, song giới chuyên gia khuyến nghị vẫn cần thận trọng với nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng mạnh. Về dài hạn, nền tảng vĩ mô ổn định, cùng triển vọng nâng hạng và chính sách hỗ trợ của Chính phủ, được kỳ vọng sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà tăng bền vững, khẳng định vị thế mới trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Hải Yên

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.