Khối ngoại đảo chiều bán ròng hơn 2.530 tỷ đồng trong phiên thị trường hồi phục

Sau chuỗi ngày miệt mài mua ròng thì hôm nay khối ngoại bất ngờ đảo chiều bán ròng tới hơn 2.530 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Theo đó, khối ngoại bán ròng 2.552,77 tỷ đồng trên HOSE và 1,08 tỷ đồng trên UPCOM, trong khi chỉ mua ròng 23,74 tỷ đồng trên HNX. Việc đảo chiều bán ròng nguyên nhân đến từ việc EIB bị khối ngoại bán ròng 2.908,4 tỷ đồng.

Sau 4 phiên giảm liên tiếp với kịch bản khá giống nhau là tăng trong phiên sáng và giảm trở lại trong phiên chiều, hôm nay các chỉ số chứng khoán đã chốt phiên trong sắc xanh.

Thực tế từ đầu phiên chiều, VN-Index đã đảo chiều và “nhúng” đỏ, sau đó chỉ số này diễn biến “lình xình” và tăng trở lại vào cuối phiên.

Các cổ phiếu rổ VN30 đóng góp lớn nhất vào đà tăng của chỉ số VN-Index. Cụ thể, rổ VN30 có 20 mã tăng, 6 mã giảm và 4 mã đứng giá. Các mã tăng mạnh như KDH và PDR tăng kịch trần. Các mã ngân hàng thuộc rổ VN30 cũng tăng rất mạnh như: VPB tăng 4,5%, TPB tăng 3,5%, MBB tăng 1,7%, VIB tăng 1,75, BID tăng 1%.

Tại nhóm ngân hàng chỉ còn 4 mã giảm giá; trong khi có tới 18 mã tăng giá. Cùng đó, nhóm cổ phiếu dầu khí ngập trong sắc xanh. Các mã BSR, OIL, PLX, POS, PTV, PVB, PVC, PVD, PVS đều ở chiều tăng giá.

Cổ phiếu ngành dầu khí đang được hỗ trợ bởi đà tăng giá dầu. Giá dầu thế giới tăng hơn 2 USD vào phiên 21/12, sau khi báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 2/2023 tăng 2,76% lên mức 82,20 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng tăng 2,7% lên 78,29 USD/thùng.

Báo cáo mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 5,89 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với ước tính giảm 1,66 triệu thùng của thị trường. Lượng dự trữ sản phẩm chưng cất cũng giảm 242.000 thùng, trái ngược với ước tính của các nhà phân tích là tăng 336.000 thùng.

Ông Phil Flynn, nhà phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Price Futures cho biết báo cáo này rất lạc quan và thúc đẩy giá dầu tăng, đặc biệt với thực tế là có sự sụt giảm lượng dầu thô dự trữ còn sản phẩm chưng cất đã ngừng đà tăng trước đợt lạnh giá tại Mỹ.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ nới lỏng một số hạn chế phòng dịch COVID-19 sau khi không có trường hợp tử vong do COVID-19 mới nào được báo cáo.

Trở lại diễn biến thị trường, các nhóm ngành cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/12, VN-Index tăng 3,73 điểm lên 1.022,61 điểm, HNX-Index tăng 1,32 điểm lên 205,79 điểm, UPCOM-Index tăng 0,14 điểm lên 70,83 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 14.214,4 tỷ đồng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Khả năng Iran mở lại eo biển Hormuz kéo giá dầu WTI giảm khoảng 8%

Khả năng Iran mở lại eo biển Hormuz kéo giá dầu WTI giảm khoảng 8%

Tuần qua, giá dầu thế giới trải qua nhiều phiên biến động trái chiều, khi thị trường liên tục đón nhận các tín hiệu đan xen về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, trong đó có đề xuất Iran mở lại eo biển Hormuz đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa kinh tế.

Khắc phục thẻ vàng IUU: An Giang siết chặt quản lý tàu cá

Khắc phục thẻ vàng IUU: An Giang siết chặt quản lý tàu cá

Trong bối cảnh ngành khai thác thủy sản đứng trước những thách thức lớn về cạn kiệt nguồn lợi trên ngư trường và yêu cầu hội nhập quốc tế khắt khe, tỉnh An Giang siết chặt quản lý, quy định các tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2% trong tuần qua

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2% trong tuần qua

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 25/9 tăng điểm, khép lại một tuần đầy biến động, khi các cổ phiếu công nghệ tạo lực đẩy cho thị trường, trong bối cảnh có những lo ngại về xung đột tại Trung Đông cùng sự gia tăng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.

Việt Nam - Canada: Thúc đẩy các dự án phát triển bền vững tại Việt Nam

Việt Nam - Canada: Thúc đẩy các dự án phát triển bền vững tại Việt Nam

Theo thông tin Bộ Tài chính sáng 26/9, ngày 25/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Ottawa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc gặp xã giao với Bộ trưởng Tài chính Canada François - Philippe Champagne và làm việc với Lãnh đạo Cơ quan Phát triển Tài chính Canada (FinDev Canada).