Khối ngoại bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, cổ phiếu vừa và nhỏ nổi sóng

Dù nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ghi nhận sự bứt phá ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Đà tăng chủ yếu tập trung ở nhóm chứng khoán, bất động sản vừa và nhỏ, cùng các cổ phiếu bảo hiểm và nguyên vật liệu, đầu tư công, phản ánh tâm lý tìm kiếm cơ hội lợi nhuận trong bối cảnh dòng tiền vẫn duy trì mạnh.

Chốt phiên 18/8, VN-Index tăng 6,37 điểm lên 1.636,37 điểm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 1,6 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 45.090 tỷ đồng. Toàn sàn có 199 mã tăng giá, 133 mã giảm và 48 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,53 điểm lên 282,87 điểm, khối lượng giao dịch hơn 153,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 3.424 tỷ đồng; toàn sàn có 108 mã tăng, 68 mã giảm và 52 mã đứng giá. Trong khi đó, UPCOM-Index giảm 0,64 điểm xuống 108,97 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 80,3 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 1.183 tỷ đồng; toàn sàn có 131 mã tăng, 141 mã giảm và 98 mã đứng giá.

Thị trường hồi phục tích cực vào cuối phiên chiều, tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Nhóm chứng khoán như EVS, VIG, TCI, DSE, DSC tăng kịch trần; các mã khác như VDS tăng 5,3%, HBS tăng 6,76%, VIX tăng 6,63%, AAS tăng 4,14%, WSS tăng 2,74%, AGR tăng 2,47%. Nhóm bảo hiểm ghi nhận 10 mã tăng giá; trong đó BMI tăng kịch trần, chỉ 3 mã giảm giá.

Các cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ như CRE, VRC, PV2, PDR, HDG, KBC tăng kịch trần; DXG, QCG, NDN, CEO cũng tăng mạnh. Nhóm nguyên vật liệu và tiện ích giao dịch tích cực với nhiều mã tăng trên 2% gồm: DCM, DPM, NKG, VCS, KSB, HT1, PLC, DHC, DPR; POW, NT2, HDG tăng kịch trần. Cùng đó, nhóm cổ phiếu đầu tư công vẫn tăng mạnh với HHV tăng kịch trần, FCN tăng 5,35%, VCG tăng 2,41%...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, lực bán tập trung ở SHB (264,68 tỷ đồng); VPB, FPT, VIX và MBB với mức bán ròng từ 150–190 tỷ đồng mỗi mã.

Phiên giao dịch ngày 18/8 cho thấy, dù áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn mạnh, dòng tiền nội địa tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã giúp thị trường duy trì sắc xanh. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng nhưng vẫn tìm kiếm cơ hội lợi nhuận ở nhóm cổ phiếu tiềm năng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.