Khởi động mùa sinh sản của rùa biển tại Vườn Quốc gia Côn Đảo

Mặc dù chưa bước vào chính mùa rùa biển đẻ trứng nhưng từ ngày 14/12/2024 đến ngày 14/1/2025, Vườn Quốc gia Côn Đảo đã cứu hộ và di dời thành công 14 tổ rùa biển với tổng cộng 1.247 trứng được đưa về hồ ấp an toàn. Đồng thời gắn thẻ theo dõi 1 rùa mẹ; ghi nhận 35 tổ trứng nở, thả về biển có kiểm soát 1.910 rùa con.
Chú thích ảnh
Vệt rùa mẹ lên bãi đẻ tại bãi Cát Lớn - Hòn Bảy Cạnh, Vườn Quốc gia Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát

Những thành công bước đầu này là dấu hiệu cho thấy sự an toàn, phục hồi của các bãi đẻ cho rùa, hứa hẹn năm 2025 rùa mẹ sẽ tiếp tục trở về "nơi sinh cư an toàn" để thực hiện hành trình kỳ diệu. Theo Kỹ sư Nguyễn Đình Đức, Phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế-Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2024, tổng số tổ rùa đẻ là 1.161.

Chú thích ảnh
Rùa con được thả về biển tại bãi Cát Lớn - Hòn Bảy Cạnh, Vườn Quốc gia Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2024, Vườn Quốc gia Côn Đảo ghi nhận 15/18 bãi đẻ có rùa biển về làm tổ, tỷ lệ nở thành công đạt 76,8%, thời gian ấp nở trung bình khoảng 54 ngày. Ghi nhận của lực lượng Kiểm lâm và tình nguyện viên, tỷ lệ nở đạt cao nhất ở Tre Lớn (81,6%) với thời gian ấp bình quân 50 ngày; tiếp theo là Hòn Cau (79,9%) với thời gian ấp bình quân 51 ngày.

Tại 15/18 bãi đẻ rùa biển ở Vườn Quốc gia Côn Đảo có 2 loài rùa biển làm tổ là rùa xanh (Chelonia mydas) và đồi mồi dứa (Lepidochelys Olivacea). Tổng số rùa mẹ về làm tổ khoảng 387 với 1.161 tổ. Tổng số trứng đã được cứu hộ là 111.986, có 107.871 trứng đã nở, số rùa con nở thành công thả về biển 82.840 rùa con. Nhiệt độ hồ ấp trứng rùa trong năm đều nằm ở ngưỡng an toàn, đảm bảo khi rùa con nở ra sau khi trưởng thành cân bằng giới tính con đực và con cái.

Chú thích ảnh
Tổ rùa được di dời vào hồ ấp trứng tại Trạm Kiểm lâm Bảy Cạnh, Vườn Quốc gia Côn Đảo ngày 17/1/2025. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2024, lần đầu tiên Vườn Quốc gia Côn Đảo ghi nhận có 1 cá thể đồi mồi dứa (Lepidochelys Olivacea) lên bãi đẻ trứng tại bãi Đất Dốc. Công tác tồn rùa biển có sự tham gia của cộng đồng (tình nguyện viên, doanh nghiệp, khách du lịch…) đã được phát huy tốt và mang lại kết quả, góp phần thành công vào việc bảo tồn rùa biển ở Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Chú thích ảnh
Tổ trứng rùa tại bãi Cát Lớn - Hòn Bảy Cạnh, Vườn Quốc gia Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát

Tổ chức Quốc tế IUCN đã tài trợ 1.500 thẻ rùa biển và 3 kìm bấm thẻ. Mỗi tổ trứng rùa là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, công nhân viên Vườn Quốc gia Côn Đảo và sự chung tay của cộng đồng trong việc gìn giữ môi trường biển sạch đẹp. Những chú rùa con khi trở về biển lớn mang theo hy vọng về sự nối dài hành trình sinh tồn kỳ diệu của loài rùa biển. Côn Đảo không chỉ là thiên đường cho du khách mà còn là "vùng đất an lành" cho loài rùa biển quý hiếm.

Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.